Tại cuộc tranh luận tối 7.10, ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Phó tổng thống Kamala Harris công kích đương kim Phó tổng thống Mike Pence về cách chính quyền Donald Trump xử lý đại dịch COVID-19.

Tranh luận Phó tổng thống Mỹ xoay quanh vấn đề COVID-19

Cẩm Bình | 08/10/2020, 12:00

Tại cuộc tranh luận tối 7.10, ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Phó tổng thống Kamala Harris công kích đương kim Phó tổng thống Mike Pence về cách chính quyền Donald Trump xử lý đại dịch COVID-19.

“Người dân Mỹ đã chứng kiến thất bại tệ nhất của một chính quyền trong lịch sử đất nước”, bà Harris phát biểu ngay lúc cuộc tranh luận bắt đầu.

Theo nữ chính trị gia, nhân viên y tế tuyến đầu bị đối xử như “vật hi sinh” còn Tổng thống Donald Trump cứ nhiều lần hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, không khuyến khích người dân đeo khẩu trang. Bà Harris khẳng định chính quyền đương nhiệm không xứng đáng có thêm một nhiệm kỳ do xử lý không tốt COVID-19.

Trước lúc diễn ra cuộc tranh luận Phó tổng thống, Tổng thống Trump cùng hàng loạt quan chức thân cận đều dương tính với COVID-19, ngoài ra một số quan chức quân sự cấp cao cũng phải cách ly sau khi tiếp xúc một 1 ca nhiễm. Diễn biến xấu gần đây đặt ông Pence vào thế phải “phòng thủ” trước đối thủ Kamala Harris.

Thừa nhận Mỹ đang trải qua thời điểm đầy thách thức, nhưng Phó tổng thống Pence khẳng định: “Ngay từ ngày đầu tiên Tổng thống Trump đã đặt sức khỏe người dân Mỹ lên vị trí ưu tiên hàng đầu”. Ông nhắc lại hàng loạt nỗ lực đối phó dịch bệnh mà chính quyền Washington thực hiện như cấm người từ Trung Quốc nhập cảnh ngay từ tháng 1 năm nay, thúc giục giới khoa học và các hãng dược nhanh chóng phát triển vắc xin ngừa COVID-19.

Bà Harris đặt nghi vấn về độ an toàn của vắc xin vì cho rằng Tổng thống Trump đòi đẩy nhanh quá trình sản xuất vì mục đích chính trị. Nữ chính trị gia tuyên bố: “Nếu tiến sĩ Fauci (Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ) hay bác sĩ khuyên chúng tôi tiêm ngừa thì tôi sẽ tiêm đầu tiên. Nhưng nếu là Trump yêu cầu thì tôi sẽ không tiêm”.

Phó tổng thống Pence phản bác: “Hãy ngừng dùng tính mạng người dân cho cuộc chơi chính trị. Bà đang khiến công chúng mất niềm tin vào vắc xin”.

download.jpg

Ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Phó tổng thống Kamala Harris tập trung vào vấn đề COVId-19 - Ảnh: AP

Vấn đề thuế và chiến tranh thương mại

Tại cuộc tranh luận, bà Harris một lần nữa đề cập đến thông tin Tổng thống Trump chẳng hề đóng thuế thu nhập trong 10 - 15 năm gần đây và trong hai năm 2016, 2017 chỉ đóng 750 USD.

“Sẽ tốt hơn nếu được biết Tổng thống Mỹ nợ tiền ai”, bà Harris phát biểu.

Phó tổng thống Pence nhắc lại rằng ông Trump đã nói rõ thông tin trên không chính xác. Ông Trump có đóng thuế và công bố báo cáo tài chính.

Cũng theo Phó tổng thống Pence, kinh nghiệm của Tổng thống Trump lúc điều hành doanh nghiệp sẽ có ích cho công tác phục hồi nền kinh tế thiệt hại bởi đại dịch.

Bà Harris và ông Pence còn tranh luận về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Nữ chính trị gia đảng Dân chủ đánh giá chính quyền đương nhiệm thua cuộc khi khiến 300.000 việc làm trong ngành sản xuất mất đi và đẩy nông dân vào tình trạng phá sản.

Phó tổng thống Pence đáp trả: “Thua cuộc ư? Joe Biden thậm chí còn không chiến đấu. Ông ấy ủng hộ Trung Quốc suốt vài thập kỷ”.

Cuộc tranh luận tối 7.10 là cơ hội đối đầu duy nhất giữa bà Harris và ông Pence nhằm gia tăng cơ hội chiến thắng cho cấp trên của mình. Nguy cơ dịch bệnh khiến công tác phòng ngừa được thực hiện nghiêm ngặt hơn: hai chính trị ngồi cách nhau hơn 3 mét với hai tấm kính chắn, đội ngũ cố vấn cùng khách mời bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Bài liên quan
Mỹ sắp áp đặt thêm trừng phạt với Iran
Đài CNN dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ chuẩn bị áp đặt thêm trừng phạt với Iran, sau khi quốc gia Trung Đông này tấn công trực tiếp Israel.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh luận Phó tổng thống Mỹ xoay quanh vấn đề COVID-19