Hãng thông tấn KCNA dẫn lời Cơ quan Phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước Triều Tiên (SEEPH) thông báo chấp thuận cho phép công dân ở nước ngoài trở về sau nhiều năm áp đặt hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt vì COVID-19.

Triều Tiên cho phép công dân ở nước ngoài trở về

Cẩm Bình | 27/08/2023, 09:52

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời Cơ quan Phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước Triều Tiên (SEEPH) thông báo chấp thuận cho phép công dân ở nước ngoài trở về sau nhiều năm áp đặt hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt vì COVID-19.

SEEPH cho biết quyết định trên phù hợp với việc Triều Tiên điều chỉnh mức độ phòng chống dịch sau khi tình hình COVID-19 trên thế giới đã bớt căng thẳng. Công dân trở về sẽ phải ở trong khu cách ly theo dõi y tế 1 tuần.

trnorth.jpg
Triều Tiên bắt đầu nới lỏng kiểm soát biên giới - Ảnh: Reuters

Thông báo cho phép công dân ở nước ngoài trở về được đưa ra sau khi chuyến bay từ Bình Nhưỡng của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên (Air Koryo) hạ cánh xuống Bắc Kinh vào ngày 26.8 - đánh dấu việc khôi phục hoạt động bay chở khách giữa hai nước sau hơn 3 năm đại dịch.

Theo một số công ty du lịch phương Tây hoạt động ở Triều Tiên, đây dường như là chuyến bay chở công dân Triều Tiên kẹt lại Trung Quốc bao năm qua vì hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt.

Lượng tàu thủy cùng tàu chở hàng trong năm qua cũng tăng chậm trở lại. Thời gian qua có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên bắt đầu nới lỏng kiểm soát biên giới.

Tháng trước, phái đoàn Nga và Trung Quốc sang Bình Nhưỡng dự một cuộc duyệt binh quy mô lớn - đây là những quan chức nước ngoài đầu tiên đến Triều Tiên sau nhiều năm.

Tuần trước, Triều Tiên cho phép một đoàn vận động viên taekwondo sang Kazakhstan tranh tài. Hai hãng Yonhap News và Kyodo News đưa tin đoàn vận động viên vào Trung Quốc bằng đường bộ, đến Bắc Kinh rồi bay sang Trung Á.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên cho phép công dân ở nước ngoài trở về