Hãng thông tấn nhà nước CHDCND Triều Tiên KCNA ngày 27.4 đăng tải bài viết kêu gọi Mỹ thực hiện hành động “chân thành” để “đáp lễ” cam kết phi hạt nhân của nước này, lên án việc Washington nhất quyết duy trì chiến dịch trừng phạt gây sức ép trong trường hợp vấn đề hạt nhân không đạt được tiến bộ.

Triều Tiên đòi Mỹ phải có hành động ‘thể hiện sự chân thành’

Cẩm Bình | 28/04/2018, 10:09

Hãng thông tấn nhà nước CHDCND Triều Tiên KCNA ngày 27.4 đăng tải bài viết kêu gọi Mỹ thực hiện hành động “chân thành” để “đáp lễ” cam kết phi hạt nhân của nước này, lên án việc Washington nhất quyết duy trì chiến dịch trừng phạt gây sức ép trong trường hợp vấn đề hạt nhân không đạt được tiến bộ.

KCNA viết: “Không tin tưởng vào thành công của chúng tôi trong thực thi chính sách kép (phát triển quân sự- kinh tế) và những biện pháp (dừng thử hạt nhân và tên lửa, đóng cửa một bãi thử) được đưa ra trong phiên họp toàn thể (của đảng Lao động Triều Tiên) tháng 4, Mỹ cứ không ngừng nói về trừng phạt và tạo áp lực”.

“Mỹ phải tìm hiểu cẩn thận để hiểu được ý nghĩa sâu sắc của những quyết định chúng tôi đưa ra, và suy nghĩ kỹvề thể hiện lẫn triển vọng của một quốc gia. Tiếng nói của thế giới chính là Mỹ không nên bỏ qua cơ hội này mà phải có hành động chân thành, hướng đến cải thiện tình hình an ninh sau khi Bình Nhưỡng đã ra một quyết định lịch sử”, theo KCNA.

Bài viết được đăng ngay trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố Tuyên bố Bàn Môn Điếm về hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố, hai nhàlãnh đạo cam kết chấm dứt mọi hình thức đối đầu, tiếp tục đối thoại để có thể lập một hiệp ước hòa bình kết thúc chiến tranh và phi hạt nhân hóa hoàn toàn để đạt được mục tiêu “một bán đảo Triều Tiên sạch bóng hạt nhân”.

Cùng với lãnh đạo nhiều quốc gia khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có bình luận tích cực về tuyên bố chung này.

Mỹ vẫn quyết duy trì chiến dịch gây sức ép quốc tế với Triều Tiên - Ảnh: ABC News

Bãi thử hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn dùng được

Trong môt diễn biến khác, trang Reuters dẫn lời một số quan chức tình báo Mỹ cho biết bãi thử hạt nhân mà Bình Nhưỡng tuyên bố đóng cửa vẫn có thể sử dụng dù bị hư hại, đồng thời cũng dễ dàng được mở cửa trở lại.

Theo một quan chức giấu tên: “Không có lý do gì để kết luận bãi Punggye-ri không còn hoạt động được nữa”.

Trong số 6 vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, 5 vụ gần nhất đều tại bãi thử Punggye-ri. Địa điểm này bao gồm một hệ thống các đường hầm chạy dưới núi Mantap, phía bắc Triều Tiên. Trong tuần qua có hai nhóm nghiên cứu khoa học của Trung Quốc cho biết bên trong ngọn núi này đã bị sập. Có thể vì việc này mà nhà lãnh đạo Kim buộc phải tuyên bố đóng cửa bãi thử.

Tuy nhiên, quan chức trên đánh giá dù có một đường hầm bị sập, thì những nơi khác của bãi thử vẫn có thể được sử dụng. Còn một quan chức khác cũng cho rằng dù nó có bị đóng thì việc mở lại cũng chỉ cần một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Cẩm Bình (theo Yonhap News, Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên đòi Mỹ phải có hành động ‘thể hiện sự chân thành’