Báo The Asahi Shimbun (Nhật) cho biết kể từ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào cuối tháng 3, Trung Quốc đã làm lơ để người dân CHDCND Triều Tiên sang nước này lao động. Theo các nguồn tin am hiểu các vấn đề thương mại Trung - Triều, cho đến nay đã có hơn 500 người Triều Tiên đi qua quốc gia láng giềng.

Trung Quốc ‘làm ngơ’ để người lao động Triều Tiên sang làm việc

Cẩm Bình | 27/04/2018, 13:16

Báo The Asahi Shimbun (Nhật) cho biết kể từ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào cuối tháng 3, Trung Quốc đã làm lơ để người dân CHDCND Triều Tiên sang nước này lao động. Theo các nguồn tin am hiểu các vấn đề thương mại Trung - Triều, cho đến nay đã có hơn 500 người Triều Tiên đi qua quốc gia láng giềng.

Sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa lần thứ 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết trừng phạt, cấm sử dụng lao động của quốc gia Đông Á này. Trung Quốc nhiều lần tuyên bố tuân thủ chặt chẽ nghị quyết.

Vậy mà vào ngày 13.4, một nhóm gồm 5 - 6 phụ nữ Triều Tiên mang hành lý nặng xuất hiện tại trung tâm quản lý nhập cư thành phố biên giới Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh). Đây là một cảnh tượng hiếm gặp trong thời gian gần đây. Các nguồn tin cho biết chỉ trong một ngày này đã có khoảng 70 người sang Trung Quốc để vào các nhà máy làm việc.

Trước đó vào tháng 3, công dân Triều Tiên được thấy xuất hiện tại đây là những người chuẩn bị về nhà. Nhưng hiện tại, có rất nhiều lao động nước này đổ sang Trung Quốc để tìm việc, sau khi lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ sang thăm Bắc Kinh và hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình.

Lãnh đạo Trung - Triều gặp nhau vào cuối tháng 3 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo các nguồn tin: “Người lao động Triều Tiên bắt đầu sang lại đây sau chuyến thăm của ông Kim. Họ đi thành từng nhóm nhỏ, khoảng vài chục người một lúc, để không bị nghi ngờ”.

Nhiều người tại Đan Đông không có giấy phép lao động chính thức mà chỉ nhập cảnh bằng “giấy thông hành” do chính quyền Bình Nhưỡng cấp cho mục đích thăm người thân hoặc đi tham quan. Cảnh sát Trung Quốc biết mục đích thực sự của những nhóm người này là đến xin việc, nhưng vẫn cho qua, các nguồn tin cho hay.

Lao động Triều Tiên có thể làm việc tại Trung Quốc, miễn là họ hoàn thành thủ tục đăng ký nước ngoài, một yêu cầu để được ở lại tạm thời. Tuy nhiên, họ vẫn phải định kỳvề nước, rồi sau đó sang lại để tiếp tục làm việc.

Các nguồn tin cho biết cách thức lao động này đã được thực hiện trong ít nhất 10 năm qua, nhưng lệnh cấm của Liên Hợp Quốc khiến nó bị tạm dừng và nay lại trở về hiện trạng cũ.

Cuối tuần trước, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa nhằm theo đuổi phát triển kinh tế và hòa bình.

Giới phân tích nhận định khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, lãnh đạo Kim đã đề nghị được hỗ trợ về kinh tế. Vì vậy, Bắc Kinh đã cố gắng giúp đỡ nỗ lực phát triển kinh tế của Bình Nhưỡng bằng cách “mắt nhắm mắt mở” cho lao động nước này sang làm việc.

Cẩm Bình (theo The Asahi Shimbun)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc ‘làm ngơ’ để người lao động Triều Tiên sang làm việc