Hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết CHDCND Triều Tiên sẽ phóng một số vệ tinh do thám trong vài năm tới để thu thập thông tin thời gian thực về hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh.

Triều Tiên lập mạng lưới vệ tinh theo dõi Mỹ và đồng minh

Cẩm Bình | 10/03/2022, 10:01

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết CHDCND Triều Tiên sẽ phóng một số vệ tinh do thám trong vài năm tới để thu thập thông tin thời gian thực về hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh.

Số vệ tinh trên dự kiến được phóng lên quỹ đạo đồng bộ mặt trời (vào khoảng 700 - 1.000 km). Phát triển vệ tinh do thám là một trong số dự án quốc phòng quan trọng mà Triều Tiên công bố vào tháng 1 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim xác định đây là nhiệm vụ chính trị - quân sự thuộc hàng ưu tiên.

Giới chuyên gia lo ngại phóng vệ tinh do thám có thể làm dấy lên tranh cãi, vì chúng dùng công nghệ tương tự như phóng tên lửa đạn đạo. Trước đó Triều Tiên đã tiến hành hai vụ phóng thử vệ tinh vào ngày 27.2 và 5.3, phía quân đội Mỹ tuyên bố tăng cường giám sát khu vực Hoàng Hải lẫn phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

pyh2022031006670004200_p4.jpg
Nhà lãnh đạo Kim đến thăm Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Trong quá khứ, Triều Tiên từng tìm cách triển khai chương trình không gian “hòa bình”, nhưng Mỹ và đồng minh xem đây như một phần trong nỗ lực làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Thông tin Triều Tiên lập mạng lưới vệ tinh do thám được KCNA đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính trị gia Yoon Suk-yeol thắng cử Tổng thống Hàn Quốc. Ông Yoon chủ trương cứng rắn, từng tuyên bố có thể tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên lập mạng lưới vệ tinh theo dõi Mỹ và đồng minh