Thị trưởng Andriy Sadovyi của thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm và nơi ở cho hàng chục nghìn người sơ tán khỏi những khu vực bị giao tranh tàn phá.

Ukraine vất vả lo cho người đi di tản

Cẩm Bình | 08/03/2022, 14:21

Thị trưởng Andriy Sadovyi của thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm và nơi ở cho hàng chục nghìn người sơ tán khỏi những khu vực bị giao tranh tàn phá.

“Chúng tôi thực sự cần hỗ trợ”, Thị trưởng Sadovyi kêu gọi. Hơn 200.000 người Ukraine rời bỏ nhà cửa hiện ở thành phố Lviv, đầy các trung tâm thể thao, trường học, bệnh viện, nhà thờ...

1000.jpeg
Bé gái theo người nhà lên xe lửa lánh nạn đến Lviv - Ảnh: AP

Trước khi giao tranh nổ ra, thành phố này chỉ có khoảng 700.000 dân. Thị trưởng Sadovyi cho biết Lviv cần những căn lều lớn có nhà bếp để có thể nấu ăn. Dự kiến sẽ có thêm hàng trăm nghìn người đến đây khi hành lang nhân đạo từ các thành phố lớn bị quân Nga bao vây được mở.

skynews-ukraine-russia-lviv_5692595.jpg
Lviv đón hàng trăm nghìn người sơ tán - Ảnh: Sky News
ukraine-refugees-1320308.jpg
Một lều tạm ở trạm xe lửa Lviv - Ảnh: Getty Images
pal_3717.jpg
Nhà hát Lviv được trưng dụng thành nơi ở tạm cho người lánh nạn - Ảnh: Gett Images

Vào tháng 2, Mỹ cùng nhiều nước châu Âu đã chuyển hoạt động của đại sứ quán từ Kyiv đến Lviv. Lviv là điểm trung chuyển chính cho nhiều người trong số 1,7 triệu công dân Ukraine sang Ba Lan thời gian qua đều đi qua đây.

jkfaornom5ochks4xttq3febbu.jpg
Đội ngũ tình nguyện viên sắp xếp hàng tiếp tế cho người tị nạn - Ảnh: Reuters

Không chỉ đóng vai trò điểm trung chuyển của người lánh nạn, Lviv - chưa hứng chịu đợt tấn công trực tiếp nào suốt gần 2 tuần qua - còn dần trở thành hậu cứ quan trọng cung cấp nhân lực cùng hàng tiếp tế cho tiền tuyến. Một số nhà phân tích tình báo phương Tây tiết lộ khí tài nước ngoài hỗ trợ Ukraine đều được vận chuyển qua biên giới đường bộ từ Ba Lan đến đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine vất vả lo cho người đi di tản