Tình hình lúa mì vụ đông của Trung Quốc - nước tiêu thụ lúa mì nhiều nhất thế giới - có thể là “tồi tệ nhất trong lịch sử”.

Trung Quốc mất mùa lúa mì vụ đông

Cẩm Bình | 07/03/2022, 10:38

Tình hình lúa mì vụ đông của Trung Quốc - nước tiêu thụ lúa mì nhiều nhất thế giới - có thể là “tồi tệ nhất trong lịch sử”.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, Bộ trưởng Nông nghiệp - Nông thôn Đường Nhân Kiện cho biết mưa lớn năm ngoái khiến khoảng 1/3 diện tích lúa mì bình thường không được gieo trồng. Một khảo sát được thực hiện ngay trước khi mùa đông đến cho thấy lượng lúa mì cấp 1 và cấp 2 giảm hơn 20%.

“Cách đây không lâu chúng tôi xuống cơ sở tiến hành khảo sát, nhiều chuyên gia nông nghiệp nói với chúng tôi rằng tình hình vụ mùa năm nay có thể là tồi tệ nhất trong lịch sử. Hoạt động sản xuất ngũ cốc năm nay thực sự gặp khó khăn rất lớn”, theo Bộ trưởng Đường. Phát ngôn của ông thể hiện rõ nỗi lo về nguồn cung ngũ cốc Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine (hai nước chiếm 29% tổng lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu) làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá lúa mì lên mức cao nhất trong 14 năm qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đường tin tưởng Trung Quốc có thể đảm bảo bội thu ngũ cốc vụ hè nhờ chính sách, cùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ, điều kiện mùa vụ cải thiện.

trjp3dp2kcrrmc7o2ylnqapx7qki.jpg
Nguồn cung lúa mì toàn cầu bị gián đoạn do xảy ra chiến tranh Nga - Ukraine, làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực tại Trung Quốc - Ảnh: Reuters

An ninh lương thực vốn là ưu tiên lâu nay của giới lãnh đạo Trung Quốc, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020 đến nay thì lại càng được quan tâm đặc biệt. Ủy ban Cải cách - Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) trong báo cáo trước Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc cho biết nguồn cung ngũ cốc vẫn rất eo hẹp dù những vụ thu hoạch vài năm gần đây đều tốt.

Để giải quyết vấn đề trên, Trung Quốc sẽ đảm bảo giữ diện tích trồng ngũ cốc năm 2022 ở mức trên 117,33 triệu hecta. Nước này cũng sẽ tăng sản lượng ngô, đậu tương và các cây hạt có dầu.

Năm ngoái, nhập khẩu ngô của Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh giá ngô nội địa tăng cao và dự trự thấp.

Bài liên quan
Cua ghẹ Việt Nam 'đắt khách' Trung Quốc
Mặt hàng cua ghẹ không chỉ thu hút người tiêu dùng trong nước mà còn khách quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc mất mùa lúa mì vụ đông