Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo giá dầu có thể vọt lên 300 USD/thùng và Moscow có thể đóng đường ống khí đốt chính tới Đức nếu phương Tây triển khai biện pháp cấm nhập khẩu dầu nước này.

Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, đàm phán với Ukraine không có đột phá

Cẩm Bình | 08/03/2022, 08:22

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo giá dầu có thể vọt lên 300 USD/thùng và Moscow có thể đóng đường ống khí đốt chính tới Đức nếu phương Tây triển khai biện pháp cấm nhập khẩu dầu nước này.

“Từ chối nhập khẩu dầu Nga sẽ đem lại hậu quả thảm khốc cho thị trường toàn cầu. Chúng tôi có toàn quyền đưa ra quyết định phù hợp, áp đặt lệnh cấm vận với hoạt động cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1”, theo Phó thủ tướng Novak.

Nord Stream 1 là đường ống dưới biển dài nhất thế giới, có tổng công suất hàng năm 55 tỉ mét khối khí. Trước đó để trừng phạt Nga vì công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, Đức đã ngừng quy trình cấp phép cho Nord Stream 2.

Trong bối cảnh xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài gần 2 tuần, Mỹ cùng đồng minh châu Âu đang cân nhắc biện pháp cấm nhập khẩu dầu Nga. Nhưng nhiều quốc gia ở lục địa già lại phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga, hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Washington sẵn sàng đơn phương thực hiện.

Xung đột quân sự kéo dài cùng trừng phạt phương Tây áp đặt với Nga khiến giá dầu không ngừng tăng. Giá dầu hiện đã vượt mốc 120 USD/thùng, đội ngũ phân tích JP Morgan từng cảnh báo giá dầu năm nay có thể lên đến 185 USD/thùng.

oil.jpg
Nhiều nước châu Âu phụ thuộc năng lượng Nga - Ảnh: Reuters

Lời cảnh báo của Phó thủ tướng Novak được đưa ra sau khi vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine kết thúc mà không có đột phá. Phía Kyiv cho biết 2 bên đạt một số bước tiến nhỏ về mở hành lang nhân đạo, cung cấp viện trợ và sơ tán dân thường, tham vấn chuyên sâu vẫn đang được tiếp tục với trọng tâm là đạt được lệnh ngừng bắn. Phía Moscow cũng cho biết đàm phán mới nhất không đáp ứng kỳ vọng.

Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, đàm phán với Ukraine không có đột phá