Giới chức Bình Nhưỡng tiếp tục tỏ ý không hài lòng với việc Mỹ - Triều chẳng đạt tiến bộ gì trong cải thiện quan hệ song phương, đồng thời nhận xét tâm lý thù địch vẫn đang tồn tại.

Triều Tiên nhắc nhở Mỹ đừng quên hạn chót cuối năm

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 27/10/2019, 14:31

Giới chức Bình Nhưỡng tiếp tục tỏ ý không hài lòng với việc Mỹ - Triều chẳng đạt tiến bộ gì trong cải thiện quan hệ song phương, đồng thời nhận xét tâm lý thù địch vẫn đang tồn tại.

Trong tuyên bố do hãng thông tấn KCNA đăng tải ngày 27.10, quan chức cấp cao CHDCND Triều Tiên Kim Yong-chol (nhân vật phụ trách đàm phán hạt nhân) chỉ trích Mỹ đang gây áp lực một cách “thô bạo và độc ác” hơn thay vì nghe theo lời kêu gọi thay đổi cách tiếp cận mới. Ông nhắc nhở rằng chính quyền Washington sẽ phạm sai lầm nếu phớt lờ thời hạn cuối năm 2019 mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặt ra trước đó.

Tháng 4 trước nhà lãnh đạo Kim tuyên bố chờ đợi đến cuối năm để Mỹ quyết định linh hoạt hơn trong đàm phán. Cả Tổng thống Donald Trump lẫn Ngoại trưởng Mike Pompeo vào thời điểm đó đều bỏ qua yêu cầu này.

Mỹ - Triều vừa nối lại hoạt động đàm phán hạt nhân bằng cuộc đối thoại cấp chuyên viên đầu tháng 10, nhưng sau hàng tiếng đồng hồ trao đổi,quan chức Triều Tiên tuyên bố đợt làm việc thất bại vì Mỹ không từ bỏ thái độ lẫn quan điểm cũ, hơn nữa lại “chẳng đưa gì lên bàn đàm phán cả”. Vài tuần qua giới chức Bình Nhưỡng đưa ra hàng loạt phát ngôn tỏ ý không hài lòng.

Phát ngôn mới nhất từ ông Kim Yong-chol xuất hiện ngay sau khi Triều Tiên báo cho Hàn Quốc về ý định xây dựng lại các cơ sở ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang – biểu tượng hợp tác hai miền.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận xét các cơ sở đã quá lạc hậu và tồi tàn, nên cần dỡ bỏ rồi xây lại theo phong cách hiện đại hơn. Phía Bình Nhưỡng hôm 25.10 đã gửi thông báo đến Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính quyền Seoul) bày tỏ mong muốn thảo luận vấn đề này bằng hình thức trao đổi văn bản.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên nhắc nhở Mỹ đừng quên hạn chót cuối năm