Theo KCNA, một số người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2 mà không cung cấp thông tin chi tiết về số trường hợp hoặc nguồn lây.

Triều Tiên siết chặt phong tỏa khi xuất hiện ca nhiễm dòng phụ BA.2 của chủng Omicron

Đan Thuỳ | 12/05/2022, 09:17

Theo KCNA, một số người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2 mà không cung cấp thông tin chi tiết về số trường hợp hoặc nguồn lây.

"Đã xảy ra vấn đề khẩn cấp nghiêm trọng nhất của cả nước, với một lỗ hổng trong phòng tuyến cách ly khẩn cấp vốn đã được giữ an toàn trong 2 năm 3 tháng qua kể từ tháng 2.2020", đài KCNA đưa tin hôm 12.5.

Theo KCNA, một số người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2 mà không cung cấp thông tin chi tiết về số trường hợp hoặc nguồn lây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp của đảng Lao động để thảo luận về các ứng phó với đợt bùng phát đầu tiên của COVID-19. Theo KCNA, ông KimJong Un sẽ triển khai một hệ thống "khẩn cấp tối đa" nhằm kiểm soát vi rút.

anh-chup-man-hinh-2022-05-12-luc-08.49.29.png

Ông Kim nói trong cuộc họp rằng "mục tiêu là diệt trừ tận gốc trong thời gian ngắn nhất", đồng thời đảm bảo rằng Triều Tiên "chắc chắn sẽ vượt qua tình huống khẩn cấp và giành chiến thắng trong dự án cách ly khẩn cấp".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi siết chặt hơn nữa biện pháp kiểm soát biên giới và phong tỏa. Người dân cần "ngăn chặn vi rút phát tán hoàn toàn bằng cách phòng ngừa triệt để tại địa phương ở mọi thành phố và quận huyện khắp đất nước".

Mặc dù Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận một ca nhiễm COVID-19 nào trong nước, song các quan chức ở Hàn Quốc và Mỹ đã đặt ra nhiều nghi ngờ, đặc biệt là khi các trường hợp biến thể Omicron được báo cáo rộng rãi ở các nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc.

Triều Tiên đã duy trì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt theo chính sách 'Zero-COVID', bao gồm đóng cửa biên giới và cách ly trong hơn 2 năm qua. Bình Nhưỡng tuyên bố rằng nhờ các quy định chống dịch này, Triều Tiên đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 hay tử vong nào từ đầu đại dịch đến nay. Nước này cũng đã từng từ chối các lô hàng vắc xin viện trợ từ cơ chế chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên siết chặt phong tỏa khi xuất hiện ca nhiễm dòng phụ BA.2 của chủng Omicron