Tro cốt của nam diễn viên James Doohan, người từng đóng trong series phim Star Trek (1979 – 1991) đã được đưa lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào năm 2008.

Tro cốt của nam diễn viên “Star Trek” chu du 2,7 tỉ km ngoài vũ trụ

29/12/2020, 13:57

Tro cốt của nam diễn viên James Doohan, người từng đóng trong series phim Star Trek (1979 – 1991) đã được đưa lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào năm 2008.

Nam diễn viên James Doohan đã qua đời hồi năm 2005 ở tuổi 85. Sự nghiệp điện ảnh của Doohan kéo dài hơn 50 năm, nhưng ông vẫn được biết đến nhiều nhất trong vai Scotty - kỹ sư trưởng đáng yêu trong phim Star Trek. Với những cống hiến của mình ông cũng đã được nhận được một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood.

f2ae8f3007bdb69ba228593948e123eb.jpg
Nam diễn viên James Doohan - Ảnh: Internet

Năm 2008, khi doanh nhân người Mỹ Richard Garriott tham gia vào một chuyến bay ra ngoài không gian vũ trụ, ông đã nhận được cuộc gọi của con trai nam diễn viên James Doohan với lời đề nghị giúp đưa một phần tro cốt của cha anh lên Trạm vũ trụ Quốc tế.

Ý nguyện của gia đình James Doohan đã được thực hiện nhưng phải sau hơn một thập kỷ trôi qua, thông tin này mới được chính doanh nhân Richard Garriott hé lộ. Tính ra, một phần tro cốt của nam diễn viên James Doohan đã di chuyển theo quỹ đạo ngoài không gian với tổng chặng hành trình hơn 1,7 tỉ dặm (hay 2,7 tỉ km) trong không gian vũ trụ.

james-doohan-scotty-100-birthday.jpg
James Doohan trong vai Scotty trong Star Trek - Ảnh: Internet

Richard Garriott đã gắn một tấm thẻ có hình của nam diễn viên James Doohan và tro của ông được dát mỏng vào mô-đun Columbus của Trạm vũ trụ Quốc tế. “Gia đình ông ấy rất hài lòng khi ý nguyện của mình đã được hoàn thành nhưng chúng tôi không được phép công khai. Giờ là thời điểm thích hợp để nói về việc này, James Doohan đã có nơi an nghỉ giữa các vì sao”, Garriott chia sẻ.

37276206-9088621-image-a-5_1608979673950.jpg
Doanh nhân Richard Garriott - Ảnh: Internet

Tro cốt của James Doohan được gửi đi cùng với hài cốt của khoảng 200 người khác, trong đó có phi hành gia Gordon Cooper, người lần đầu tiên lên vũ trụ vào năm 1963. Cooper qua đời năm 2004 ở tuổi 77.

Chuyến bay được sắp xếp bởi công ty Space Services Inc. có trụ sở tại Houston (Mỹ). Công ty này tính phí 495 USD để đưa một phần tro cốt của một người vào vũ trụ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tro cốt của nam diễn viên “Star Trek” chu du 2,7 tỉ km ngoài vũ trụ