Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều ngày 26.9 cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Như vậy đã tròn 24 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện đang có 18.000 người cách ly phòng chống dịch.

Tròn 24 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, có 18.000 người đang cách ly

SKĐS | 26/09/2020, 18:14

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều ngày 26.9 cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Như vậy đã tròn 24 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện đang có 18.000 người cách ly phòng chống dịch.

Tính đến 18 giờngày 26.9,Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay là551 ca.

Việt Nam cũng đã tròn 24 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Tuy nhiêntại cuộc họp mới đây nhất, Ban Chỉ đạoQuốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhận định tình hình trên thế giới cho thấy dịch bệnh ở nhiều nước đã bùng phát trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát, cách ly xã hội.

Công tác phòng, chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mùa đông sắp đến, điều kiện thời tiết thuận lợi cho vi rútphát triển, lây lan.

Tâm lý trong xã hội lại bắt đầu xuất hiện có sự chủ quan, lơ là sau khoảng 3 tuần chúng ta không ghi nhận ca nhiễm mới.

Số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng trên quy mô toàn thế giới. Đến nay, số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt 32 triệu và tiến đến xấp xỉ gần 1 triệu ca tử vong tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch với hơn 200.000 trường hợp tử vong trong tổng số gần 7,2 triệu ca nhiễm.

Tiếp theo là Ấn Độ, số ca nhiễm tại nước này đã vọt lên con số gần 6 triệu với hơn 93.000 người tử vong. Quốc gia này đã thông báo mở cửa trở lại ngôi đền Taj Mahal tại thành phố Agra nhằm thu hút khách du lịch bất chấp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Quốc gia đứng thứ ba thế giới về số trường hợp mắc là Brazil với gần 4,7 triệu ca nhiễm và hơn 140.000 trường hợp tử vong. Khu vực Châu Á, đứng thứ 2 sau Ấn Độ về số trường hợp mắc là Iran, tiếp theo là Bangladesh.

Tại khu vực ASEAN, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang nóng lên ở Philippines. Hiện thủ đô Manila và các tỉnh lân cận áp đặt những biện pháp phòng dịch cho đến cuối tháng 9, hạn chế việc di chuyển không thiết yếu và cấm tụ tập đông người. Đứng ở vị trí tiếp theo là Indonesia và Singapore.

Về số người cách ly ở nước ta,tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 18.000, trong đócách ly tập trung tại bệnh viện: 283; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.628; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.089.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19,đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 999 bệnh nhân COVID-19/1.069 ca mắc.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 5 ca;số ca âm tính lần 3: 13 ca.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này chúng ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóachất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóađa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Theo SKĐS
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tròn 24 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, có 18.000 người đang cách ly