Bộ Tài chính Trung Quốc vừa công bố thêm 79 mặt hàng Mỹ được miễn thuế trong đó có quặng đất hiếm, thiết bị radar máy bay, linh kiện bán dẫn, chất khử trùng y tế, hóa chất, sản phẩm hóa dầu…

Trung Quốc chấp nhận miễn thêm thuế đối với hàng Mỹ

13/05/2020, 09:01

Bộ Tài chính Trung Quốc vừa công bố thêm 79 mặt hàng Mỹ được miễn thuế trong đó có quặng đất hiếm, thiết bị radar máy bay, linh kiện bán dẫn, chất khử trùng y tế, hóa chất, sản phẩm hóa dầu…

Nội bộ chính quyền Bắc Kinh có ý kiến đòi đàm phán lại thỏa thuận giai đoạn 1 - Ảnh: SCMP

Thời gian miễn thuế là 1 năm tính từ ngày 19.5. Các đơn vị nhập khẩu phải nộp đơn lên Tổng cục Hải quan để được xem xét.

Đây là đợt miễn thuế hàng Mỹ thứ 2 của chính quyền Bắc Kinh. Đợt đầu tiên là vào tháng 9.2019, loại bỏ thuế quan cho hàng loạt nông sản quan trọng như đậu nành hay thịt lợn.

Động thái trên được thực hiện giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung rất căng thẳng. Tổng thống Donald Trump tuần trước đe dọa chấm dứt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không thực hiện cam kết mua ít nhất 200 tỉ USD hàng hóa (nông sản, năng lượng, sản phẩm chế tạo) cùng dịch vụ Mỹ trong vòng 2 năm tới. Các quan chức đàm phám hai nước sau đó tiến hành điện đàm và khẳng định quyết tâm duy trì thỏa thuận.

Đầu tuần qua, tờ Thời báo Hoàn cầu (phụ san của Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) cho biết trong nội bộ chính quyền Bắc Kinh có ý kiến đòi đàm phán lại thỏa thuận giai đoạn 1. Tổng thống Trump trong cuộc họp báo ngày 11.5 lập tức lên tiếng bác bỏ khả năng này.

Lo ngại về việc Trung Quốc không thể thực hiện cam kết tăng mua hàng hóa cùng dịch vụ ngày càng tăng khi số liệu tháng 4 cho thấy nền kinh tế châu Á cách rất xa mục tiêu: xuất khẩu bất ngờ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái – đảo ngược đà giảm trước đó, nhập khẩu lại giảm mạnh 14,2%.

Nhà nghiên cứu cao cấp Trần Phụng Anh thuộc Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc nhận định thỏa thuận giai đoạn 1 không bị đe dọa dù Mỹ - Trung liên tục khẩu chiến. Tuy nhiên bà Anh cho rằng nên tái đàm phán vì dịch COVID-19 đã gây gián đoạn cho hoạt động mua bán.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc chấp nhận miễn thêm thuế đối với hàng Mỹ