Ngày 14.4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố chính Mỹ đã tài trợ và huấn luyện nhóm sắc tộc thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương phục vụ mục đích gây bất ổn trong khu vực.

Trung Quốc đẩy cao cáo buộc Mỹ gây nên bất ổn tại Tân Cương

Cẩm Bình | 15/04/2021, 09:16

Ngày 14.4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố chính Mỹ đã tài trợ và huấn luyện nhóm sắc tộc thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương phục vụ mục đích gây bất ổn trong khu vực.

Đây là công kích trực tiếp nhất về vấn đề nhân quyền Tân Cương nhắm vào Mỹ mà Trung Quốc từng đưa ra. Để chứng minh cho cáo buộc, phát ngôn viên Triệu phát một đoạn phim cựu phiên dịch làm việc cho FBI Sibel Edmonds nói rằng chính quyền Washington chi tiền cho hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Tân Cương hòng cắt đứt quan hệ làm ăn giữa Trung Quốc với các nhà cung cấp năng lượng Trung Á.

Edmonds còn nêu vài thuyết âm mưu vô căn cứ về tình hình ở Syria và Yemen. Nữ phiên dịch này từng làm việc theo dạng hợp đồng ngắn hạn cho FBI trong nửa năm trước khi bị sa thải vào tháng 3.2002. Sau đó khởi kiện quyết định sa thải, tố cáo FBI che giấu thông tin tình báo.

fbi.jpg
Nữ phiên dịch Sibel Edmonds - Ảnh: Youtube

Ngoài đoạn phim, phát ngôn viên Triệu còn dẫn phát biểu của sĩ quan Mỹ về hưu Lawrence Wilkerson vào năm 2018 nói nếu muốn gây bất ổn cho Trung Quốc, cách tốt nhất là tiến hành một chiến dịch lợi dụng người Duy Ngô Nhĩ trên địa bàn Tân Cương.

“Đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy thế lực chống Trung tại Mỹ kích động bất ổn ở Tân Cương, dùng Tân Cương kiềm chế Trung Quốc”, theo phát ngôn viên Triệu. Ông chỉ đích danh Quỹ quốc gia Hỗ trợ dân chủ (NED) là đơn vị tài trợ khủng bố.

NED thành lập năm 1983, được cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa tại Mỹ ủng hộ, một phần nguồn kinh phí của quỹ đến từ ngân sách Bộ Ngoại giao Mỹ.

Vấn đề nhân quyền Tân Cương là điểm nóng làm leo thang căng thẳng phương Tây - Trung Quốc thời gian qua. Nhiều quốc gia - dẫn đầu là Mỹ - đã ban hành trừng phạt vì Trung Quốc thực thi chính sách đàn áp ở khu tự trị, giới chức Bắc Kinh phủ nhận vi phạm nhân quyền và đáp trả bằng động thái tương tự.

Bài liên quan
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đẩy cao cáo buộc Mỹ gây nên bất ổn tại Tân Cương