Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng ngỏ ý muốn sang thăm Đài Loan sau khi ông rời nhiệm sở.

Đài Loan chào đón cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sang thăm

Cẩm Bình | 13/04/2021, 09:34

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng ngỏ ý muốn sang thăm Đài Loan sau khi ông rời nhiệm sở.

Ngày 11.4, quan chức ngoại giao Đài Loan cấp cao Điền Trung Quang thông báo với cơ quan lập pháp hòn đảo tự trị rằng họ đang sắp xếp chuyến thăm.

Khi được hỏi liệu chuyến thăm có thể diễn ra trong năm nay không, quan chức Điền trả lời: “Có thể”.

Cựu Ngoại trưởng Pompeo lúc còn giữ chức lẫn lúc rời nhiệm đều ủng hộ hòn đảo tự trị mạnh mẽ. Mới đây nhất, ông đăng ảnh ngồi trước bàn cờ vua với gói dứa sấy khô do đại diện ngoại giao Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm gửi tặng trong tay: “Thưởng thức chút dứa sấy Đài Loan như một người chủ trương tự do. Chiếu tướng”.

Bà Tiêu nhanh chóng gửi lời cảm kích: “Rất vui khi @mikepompeo thích dứa Đài Loan sấy mà tôi chia sẻ”.

pompeo1.jpg
Ông Pompeo đăng tải bức ảnh ăn dứa Đài Loan sấy khô - Ảnh: Twitter

Trung Quốc cuối tháng 2 ban hành lệnh cấm nhập khẩu dứa Đài Loan lấy lý do phòng ngừa sâu bệnh lây lan. Chính quyền Đài Bắc lập tức đối phó bằng chiến dịch giải cứu rầm rộ và chuyển hướng xuất khẩu sang nhiều thị trường mới, các quốc gia phương Tây - gồm cả Mỹ - cũng tham gia tuyên truyền tăng tiêu thụ dứa Đài Loan.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA) tháng trước, cựu Ngoại trưởng Pompeo chia sẻ: “Sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó có cơ hội đến đó (Đài Loan). Tôi thực sự rất thích”.

pompeo.jpg
Cựu Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ - Ảnh: SCMP

Chuyến thăm Đài Loan của Ngoại trưởng Pompeo nếu diễn ra chắc chắn khiến chính quyền Bắc Kinh tức giận. Không chỉ ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ, nhà ngoại giao Mỹ này còn nổi tiếng là người thuộc phe “diều hâu” luôn thúc đẩy cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Ông không ngần ngại chỉ trích Trung Quốc về hàng loạt vấn đề, từ đánh cắp sở hữu trí tuệ, gián điệp đến vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, làm xói mòn dân chủ tại Hồng Kông. Truyền thông Trung Quốc đáp trả bằng cách mô tả ông là Ngoại trưởng tệ nhất từ trước đến nay.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ cử không ít quan chức cấp cao sang thăm Đài Loan, trong đó đáng chú ý nhất là Bộ trưởng Y tế Alex Azar.

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan chào đón cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sang thăm