Cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd cùng 2 cựu thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage, James Steinberg lên đường đến Đài Loan ngày 13.4.

Ông Biden cử quan chức thăm Đài Loan

Cẩm Bình | 14/04/2021, 09:12

Cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd cùng 2 cựu thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage, James Steinberg lên đường đến Đài Loan ngày 13.4.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết chuyến thăm của phái đoàn “phi chính thức” nhân dịp kỷ niệm 42 năm ra đời Đạo luật Quan hệ với Đài Loan (TRA). Họ sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cùng nhiều quan chức quân sự, ngoại giao cấp cao.

TRA được bỏ phiếu thông qua năm 1979, Tổng thống Joe Biden thuộc số Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ đạo luật ở thời điểm đó.

Theo nguồn tin: “Việc quyết định lựa chọn 3 chính khách cấp cao là bạn bè lâu năm với Đài Loan, đặc biệt thân thiết với Tổng thống Biden, gửi đi tín hiện quan trọng về cam kết mà Mỹ dành cho Đài Loan lẫn nền dân chủ tại đây”.

Cơ quan ngoại giao hòn đảo tự trị thông báo rằng phái đoàn Mỹ sẽ đến sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc) vào chiều 14.4.

Cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd phục vụ trong Quốc hội Mỹ 36 năm, có thời gian dài làm việc cùng Tổng thống Biden tại Thượng viện. Ông từng là ứng viên Phó tổng thống lúc đương kim lãnh đạo chính quyền Washington tranh cử.

Hai cựu thứ trưởng Armitage và Steinberg đều từng có thời gian dài làm việc dưới thời những tổng thống tiền nhiệm. Riêng ông Steinberg hiện là học giả chuyên nghiên cứu quan hệ Mỹ - Trung.

2000x1494_0390053127435.jpg
Tổng thống Biden (trái) từng gọi cựu Thượng nghị sĩ  Chris Dodd (phải) là "người bạn thân thiết nhất" - Ảnh: CNA

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden ban hành hướng dẫn mới giúp hoạt động gặp gỡ giữa quan chức Mỹ và Đài Loan dễ dàng hơn - động thái góp phần tăng cường quan hệ cùng đối phó Trung Quốc.

Chuyến thăm nêu trên sẽ là lần đầu tiên có chính khách Mỹ thăm Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden. Hoạt động này diễn ra rất thường xuyên lúc Tổng thống Donald Trump nắm quyền, thậm chí cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo - người đã thôi chức vào tháng 1.2021 - nhiều khả năng cũng thăm hòn đảo tự trị trong năm nay.

Trước hoạt động thăm hỏi như vậy, Trung Quốc luôn phản ứng mạnh mẽ bằng ngoại giao lẫn biện pháp răn đe quân sự (điều máy bay xâm phạm vùng trời Đài Loan).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Biden cử quan chức thăm Đài Loan