Tổng biên tập Hoàn cầu thời báo Hồ Tích Tiến tuyên bố Trung Quốc sẽ đáp trả hành động tẩy chay của bất cứ quốc gia nào bằng nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề.

Trung Quốc dọa trừng phạt quốc gia tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022

Cẩm Bình | 08/02/2021, 14:42

Tổng biên tập Hoàn cầu thời báo Hồ Tích Tiến tuyên bố Trung Quốc sẽ đáp trả hành động tẩy chay của bất cứ quốc gia nào bằng nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề.

“Tẩy chay Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh là ý tưởng không được ủng hộ rộng rãi. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và giới vận động viên sẽ phản đối. Trung Quốc cũng sẽ trừng phạt nặng quốc gia hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chay”, Hồ Tích Tiến tuyên bố trên Twitter.

hu.jpg
Tuyên bố của ông Hồ Tích Tiến - Ảnh: Twitter

Tuyên bố trên được đăng kèm ảnh chụp bài báo đưa tin 2 nghị sĩ Anh Ed Davey cùng Chris Bryant kêu gọi giới chức cùng vận động viên đảo quốc sương mù dùng hành động tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022 để tỏ ý phản đối chính sách đàn áp mà chính quyền Bắc Kinh thực hiện với tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Theo nghị sĩ Ed Davey: “Olympic mùa đông và Paralympic Games 2022 sẽ bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền của một chế độ phạm tội diệt chủng. Giới chức Anh có trách nhiệm cân nhắc xem cử vận động viên tham gia sự kiện này có đúng đắn về mặt đạo đức không”.

Tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab từng để ngỏ khả năng tẩy chay Olympic mùa đông 2022 nếu có đủ bằng chứng về những gì chính quyền Bắc Kinh thực hiện ở Tân Cương.

Không chỉ nghị sĩ Anh, tuần trước 180 nhóm đấu tranh nhân quyền đã cùng ra thư ngỏ kêu gọi tẩy chay. Vài chục nghị sĩ Canada cũng viết thư chọn địa điểm khác tổ chức Oympic mùa đông 2022 thay vì Bắc Kinh.

olympic00.jpg
Vấn đề Tân Cương đe dọa Olympic Bắc Kinh 2022 - Ảnh: SCMP

Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ là kỳ Olympic mùa đông lớn nhất từ trước đến nay với 109 huy chương. Đây sẽ là lần đầu tiên thành phố Bắc Kinh đăng cai Olympic mùa đông (Olympic 2008 là Olympic mùa hè).

Bài liên quan
Các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc tiêu thụ lượng nước đủ cho 26 triệu người dùng, AI sẽ gây thêm căng thẳng
Sự phát triển không ngừng của các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc có thể làm tăng đáng kể nhu cầu về tài nguyên nước, theo báo cáo mới từ tổ chức tư vấn China Water Risk.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc dọa trừng phạt quốc gia tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022