Truyền thông Trung Quốc cho biết hầu hết các chiến khu của nước này đều đã được trang bị lựu pháo PCL-181 hoạt động tốt trên địa hình gồ ghề.

Trung Quốc đưa lựu pháo mới đến biên giới tỉnh Vân Nam

30/06/2020, 07:46

Truyền thông Trung Quốc cho biết hầu hết các chiến khu của nước này đều đã được trang bị lựu pháo PCL-181 hoạt động tốt trên địa hình gồ ghề.

Lựu pháo PCL-181 tích hợp xe di chuyển - Ảnh: Weibo

Đơn vị nhận pháo mới đây nhất là cụm tập đoàn quân 75 trực thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đóng ở Côn Minh (tỉnh Vân Nam).

Theo đoạn phim phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) thì PCL-181 từng phô diễn sức mạnh trong một cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây tổ chức vào tháng 1. Kể từ khi tình hình vùng biên giới giáp Ấn Độ diễn biến xấu từ tháng 5, nước này lập tức triển khai thêm lựu pháo cùng khí tài hạng nhẹ như xe tăng Type 15 đến cao nguyên Tây Tạng.

Lựu pháo được ưa chuộng sử dụng ở địa hình đồi núi vì đạn bắn ra có đường bay cao hơn. Giới quan sát đánh giá PCL-181 là vũ khí nhanh, mạnh, uy lực cho tình huống xung đột nổ ra.

Với trọng lượng 25 tấn, PCL-181 nhẹ hơn các loại pháo tự hành mà quân đội Trung Quốc đang sở hữu. Pháo có thể mang 27 quả đạn và đạt tốc độ 100 km/giờ, tính linh hoạt cùng độ bền cao thích hợp hoạt động tại khu vực quanh núi Himalaya.

Quân đội Trung Quốc thiết kế cho PCL-181 đạn cỡ 155 mm, dẫn đường bằng laser hoặc bằng vệ tinh.

Ngoài PCL-181, không thể không chú ý “nhân vật chính” trong nhiều cuộc tập trận mà quân đội Trung Quốc tiến hành ở cao nguyên Tây Tạng gần đây: xe tăng Type 15 – chỉ nặng 30 tấn, sở hữu pháo 105 mm cùng cảm biến tiên tiến, động cơ hoạt động tốt trong môi trường oxy thấp. Xe tăng này cùng PCL-181 hoàn toàn có thể được nhanh chóng triển khai ra tiền tuyến nhờ máy bay vận tải Y-2.

Tình hình biên giới Trung - Ấn thời gian qua rất căng thẳng. Hai nước đều cố gắng tăng cường hiện diện quân sự: Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng công trình và tập trận, còn Ấn Độ triển khai xe tăng và thường xuyên điều máy bay thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đưa lựu pháo mới đến biên giới tỉnh Vân Nam