Ngay giữa thời điểm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra, một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc lại ngang ngược đòi tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trên biển Đông, bất chấp lo ngại của cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực.

Trung Quốc ngang ngược đòi tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo phi pháp

Một Thế Giới | 23/11/2015, 03:18

Ngay giữa thời điểm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra, một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc lại ngang ngược đòi tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trên biển Đông, bất chấp lo ngại của cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân lại tiếp tục đưa ra những phát biểu ngang ngược, ngay cả khi ông ta đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia vào ngày 22.11.
"Những đảo, đá đó nằm xa lục địa Trung Quốc nên cần phải duy trì và xây các cơ sở quân sự cần thiết. Đây là yêu cầu cho quân đội Trung Quốc để bảo vệ các đảo và đá ngầm", ông Lưu ngang ngược đòi tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trong một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur.
Dù tuyên bố các hòn đảo nhân tạo trên biển Đông được xây dựng với mục đích quân sự, nhưng ông Lưu lại trơ trẽn tuyên bố rằng "đừng quy kết các cơ sở quân sự này đồng nghĩa với việc quân sự hóa biển Đông".
Thật khó có thể hiểu được ý của ông Lưu muốn diễn đạt với thế giới, khi mà ông vừa đồng thời tuyên bố Trung Quốc sẽ xây dựng các căn cứ quân sự, lại vừa nói hành động đó không phải là hành động quân sự hóa biển Đông.
Tiếp đến Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định việc bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp trên biển Đông đã kết thúc từ tháng 6.2015 nhưng quá trình xây dựng các cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo này vẫn còn tiếp diễn.
Ông Lưu Chấn Dân tuyên bố Mỹ đã vượt ra ngoài phạm vi tự do hàng hải để thử phản ứng của Bắc Kinh. Ông này cũng cho rằng chiến dịch tuần tra tự do hàng hải của Washington trên biển Đông là động thái “khiêu khích chính trị”.
Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đưa ra trong bối cảnh Hội nghị cấp cao Đông Á năm nay diễn ra tại Malaysia với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 18 quốc gia, gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho rằng “thế giới đang theo dõi” liệu Trung Quốc có hành xử như một cường quốc có trách nhiệm trong tranh chấp lãnh hải hay không. 
“Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tôn trọng lời hứa và tuân thủ các nguyên tắc của công pháp quốc tế. Thế giới đang theo dõi và kỳ vọng Bắc Kinh sẽ hành xử như một quốc gia hàng đầu có trách nhiệm”, ông Aquino cho biết.
Thiên Hà (theo Reuters)

Bài liên quan
Tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc ngang ngược đòi tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo phi pháp