Trung Quốc ngang ngược kêu gọi tư nhân đầu tư vào cái gọi là thành phố Tam Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trung Quốc ngang ngược mời gọi đầu tư vào Tam Sa

Một Thế Giới | 16/01/2016, 20:02

Trung Quốc ngang ngược kêu gọi tư nhân đầu tư vào cái gọi là thành phố Tam Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Kêu gọi đầu tư tư nhân
Hôm qua (15.1), Tân Hoa Xã trích lời quan chức tại cái gọi là “Thành phố Tam Sa” Feng Wenhai cho biết, họ hoan nghênh đầu tư tư nhân và sẽ thực hiện các dự án theo mô hình hợp tác đầu tư công – tư. Theo ông này, cái gọi là thành phố “Tam Sa” sẽ thúc đẩy các kế hoạch, xây dựng trung tâm cứu nạn hàng hải. Cáp quang ngầm sẽ được đặt và sử dụng trong năm nay, tiến tới phủ sóng Wifi”. Dự kiến, trong năm nay, sân bay trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam-PV) cũng sẽ đón các chuyến bay thường xuyên. Ngoài ra, ông Feng không nêu cụ thể thông tin chi tiết.
Khi được hỏi về động thái trên của Trung Quốc, bà Gabrielle Price, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington tiếp tục kêu gọi các bên tranh chấp dừng ngay các hoạt động bồi đắp, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng mới và quân sự hoá trên Biển Đông.
Trung Quốc liên tiếp thực hiện các hành động trái phép xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Mới đây, Trung Quốc hai lần đáp máy bay xuống một trong ba đường băng trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Rất nhiều lần Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Ngày 7.1 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố: “Một lần nữa Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động của Trung Quốc - đáp máy bay xuống sân bay xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông...".
Tốc độ xây dựng trái phép chóng mặt
Reuters trích báo cáo Viện nghiên cứu quốc tế và chiến lược của Trung tâm Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của Washington cho biết, có vẻ, Trung Quốc đang tăng cường xây dựng trên các đảo đá nhân tạo trái phép trên Biển Đông, trong đó, họ đã hoàn thành hai đường băng quân sự. Tốc độ thực hiện các dự án này đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết.
Ngày 15.1, truyền thông Trung Quốc còn đăng tải một số hình ảnh cho thấy một nhóm khách du lịch tới đá Chữ Thập bằng chuyến bay dân sự thử nghiệm trái phép mà Trung Quốc cố tình thực hiện vừa qua. Truyền thông Trung Quốc bình luận: “Mọi người đang ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của hòn đảo này”. Tuy nhiên, thực tế, trong ảnh chỉ có 2 phụ nữ và 2 trẻ em.
Về cái gọi là “thành phố Tam Sa”, nó được Trung Quốc xây dựng năm 2012, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và các quyền hợp pháp khác của Việt Nam ở Biển Đông.
Theo Reuters, mặc dù Trung Quốc gọi Tam Sa là thành phố nhưng cư dân thường trú ở đây chưa đến vài nghìn người.
Trang Trần (báo Giao Thông/Reuters)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc ngang ngược mời gọi đầu tư vào Tam Sa