Trước việc Mỹ nói rằng Trung Quốc đã thay đổi hiện trạng của eo biển Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ mới là kẻ phá hoại hiện trạng.

Trung Quốc nói ông Tôn Trung Sơn mà biết hiện trạng thì sẽ rất tức giận với bà Thái Anh Văn

A.T | 13/08/2022, 14:06

Trước việc Mỹ nói rằng Trung Quốc đã thay đổi hiện trạng của eo biển Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ mới là kẻ phá hoại hiện trạng.

Phía Trung Quốc cũng đổ lỗi cho nhà cầm quyền Đài Loan như sau: "Sau khi lên cầm quyền, đảng Dân Tiến (DPP) không ngừng thúc đẩy tiến trình “Đài Loan từng bước độc lập”, thực hiện “phi Trung Quốc hóa”, và tạo ra “hai Trung Quốc” và “một Trung Quốc, một Đài Loan” trong nhiều trường hợp khác nhau, đây không phải thay đổi trắng trợn hiện trạng hay sao?", đồng thời nếu dưới suối vàng mà ngài Tôn Trung Sơn biết được, chắc sẽ rất tức giận với bà Thái Anh Văn.

Trong khi đó, phát ngôn viên Cơ quan Ngoại giao Đài Bắc, bà Âu Giang An cho rằng việc Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan liên tục nhiều ngày qua là những hành động khiêu khích quân sự, đơn phương phá hoại hiện trạng ở eo biển Đài Loan của Trung Quốc.

Bà Âu Giang An cho biết: Quan chức cấp cao của các cơ quan hành chính của 45 quốc gia và hơn 470 nghị sĩ quốc hội của 51 quốc gia đã liên tục nhiều ngày lên tiếng ủng hộ Đài Loan.

Trong khi chính quyền đảng Dân Tiến chịu nhiều áp lực thì ngày 10.8, Phó chủ tịch Quốc Dân đảng là ông Hạ Lập Ngôn đã dẫn đầu phái đoàn sang viếng thăm Trung Quốc. Trước khi lên máy bay ông  Hạ Lập Ngôn phát biểu, trong những năm qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và mối quan hệ hai bờ eo biển, nhiều doanh nhân và đồng hương Đài Loan ở Trung Quốc, hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đài Loan, ngư dân nông dân Đài Loan phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng không ai quan tâm đến họ, vì thế chuyến đi này là lúc thích hợp nhất để sang quan tâm đến kiều bào Đài Loan đang ở Trung Quốc, mặt khác cũng nhân cơ hội này giúp họ phản ánh những vấn đề khó khăn của mình.

Bà Thái Anh Văn rất bất mãn trước việc Quốc Dân đảng sang Trung Quốc lúc này và cảnh báo điều này đang truyền tải thông điệp sai lầm cho thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc nói ông Tôn Trung Sơn mà biết hiện trạng thì sẽ rất tức giận với bà Thái Anh Văn