Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu: "Chúng tôi không thể không đặt câu hỏi này: ý định của người Đức khi cho phép Joshua Wong nhập cảnh và hoạt động ở Đức cũng như cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Maas vào thời điểm đặc biệt này là gì?".

Trung Quốc phẫn nộ sau khi Ngoại trưởng Đức gặp 'thủ lĩnh ly khai' Hồng Kông

Anh Tú | 11/09/2019, 08:16

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu: "Chúng tôi không thể không đặt câu hỏi này: ý định của người Đức khi cho phép Joshua Wong nhập cảnh và hoạt động ở Đức cũng như cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Maas vào thời điểm đặc biệt này là gì?".

"Thủ lĩnh ly khaiHồng Kông" Joshua Wong (Hoàng Chí Phong) đã có buổi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas trong chuyến thăm Berlin và đưa ra lời kêu gọi ủng hộ phong trào dân chủ ở thuộc địa cũ của Anh. Điều đáng nói, cuộc gặp này diễn ra chỉ3 ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Bắc Kinh. Đó là cuộc gặp mà truyền thông Trung Quốc mô tả: Hai bên trao đổi quan điểm sâu sắc về các vấn đề quốc tế lớn hiện nay và đạt được sự đồng thuận rộng rãi.

Đăng một bức ảnh của mình và Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas trên Twitter cá nhân, J.Wong 22 tuổi cho biết haibên đã bàn về "tình hình phản kháng và đòi hỏi của chúng ta đối với bầu cử tự do và dân chủ ở Hồng Kông".

Đồng thời, nhân vậttrẻ tuổi này đã lên kế hoạch tổ chức hội đàm với các chính trị gia Đức khác trong chuyến thăm Berlin. Tuy nhiên Thủ tướng Angela Merkel chưa có kế hoạch gặp Joshua Wong, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng, bà Steffen Seibert, hôm thứ hai cho biết. Còn Wong cho biết anh đã viết một lá thư ngỏ gửi tới người đứng đầu chính phủ Đức.

Wong đã đến Đức vào cuối ngày thứ hai9.9 sau khi anh bị tạm giữ một thời gian ngắn tại Hồng Kông. Sau khi tới Đức, Wong dự kiến sẽ bay sang Mỹ để tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ.Câu chuyện Wong gặp Ngoại trưởng Đức đã được cả thế giới chú ý và các phóng viên đem ra chất vấn trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua.

Bà Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên của của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định: "Phía Đức đã cho phép một phần tử ly khai Hồng Kông xâm nhập lãnh thổ của họ và tham gia vào các hoạt động ly khai chống Trung Quốc ở đó, và Bộ trưởng Ngoại giao Maas ngang nhiên tiếp anh ta. Phía Trung Quốc phản đối và kiên quyết phản đối điều đó. Chúng tôi cũng kháng nghị long trọng với phía Đức".

Đồng thời, bà Oánh nhắc lại: “Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, Thủ tướng Merkel đã bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với "một quốc gia, hai chế độ" và sự phản đối chống lại bạo lực. Chúng tôi không thể không đặt câu hỏi này: ý định của người Đức khi cho phép Joshua Wong nhập cảnh và hoạt động ở Đức cũng như cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Maas vào thời điểm đặc biệt này là gì? Chúng tôi kêu gọi phía Đức tôn trọng cam kết của mình và không gửi tín hiệu sai cho phe ly khai cực đoan ở Hồng Kông. Chúng tôi cũng kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Maas tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh các quan hệ quốc tế, và đóng góp, thay vì làm suy yếu mốiquan hệ Trung Quốc - Đức”.

Anh Tú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc phẫn nộ sau khi Ngoại trưởng Đức gặp 'thủ lĩnh ly khai' Hồng Kông