Hoàn cầu thời báo (phụ trang của Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) đã đưa ra chỉ trích gay gắt khi có thông tin Mỹ muốn triển khai lính thủy đánh bộ đến bảo vệ trụ sở Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT).

Trung Quốc phản ứng việc Mỹ đưa lính thủy đánh bộ đến Đài Loan

Cẩm Bình | 02/08/2018, 16:29

Hoàn cầu thời báo (phụ trang của Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) đã đưa ra chỉ trích gay gắt khi có thông tin Mỹ muốn triển khai lính thủy đánh bộ đến bảo vệ trụ sở Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT).

Thông tin triển khai lính thủy đánh bộ Mỹ được giới truyền thông Đài Loan đăng tải cuối tuần trước. Do hai bên không có quan hệ chính thức, nên AIT đóng vai trò là “Đại sứ quán” của chính quyền Washington tại đảo này.

Dẫn lời các nguồn tin biết rõ kế hoạch trên, trang Taipei Times đánh giá sự hiện diện của lính thủy đánh bộ cho thấy “Mỹ xem trọng mối quan hệ với Đài Loan nhiều đến mức nào”. Văn phòng lãnh đạo Đài Loan từ chối bình luận với lý do đây là chuyện nội bộ.

Trong khi đó, hãng tin CNA dẫn lời một quan chức AIT cho biết: “Một số ít nhân sự người Mỹ cùng số lượng lớn nhân viên người Đài Loan sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh cho trụ sở”. Nhân sự người Mỹ không được quan chức này nói rõ có phải là lính thủy đánh bộ hay không.

Dù thông tin này không chắc chắn, nhưng phía Bắc Kinh vẫn phản ứng mạnh mẽ. Hoàn cầu thời báo viết: “Chỉ có đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ mới được lính thủy đánh bộ canh gác. Đưa lực lượng này đến AIT là công khai tuyên bố tổ chức ấytương đương với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán thay vì là đơn vị phi chính phủ”.

Hoàn cầu thời báo cảnh cáo rằng chính quyền đại lục sẽ xem đây là sự phá bỏ chính sách “một Trung Quốc”, thậm chí là hành động xâm lược lãnh thổ Trung Quốc của quân đội Mỹ. Bắc Kinh sẽ nhất quyết đáp trảvà AIT sẽ trở thành “nơi không an toàn nhất ở Đài Loan cũng như là ngòi nổ xung đột”.

Đài Loan luôn bị Trung Quốcxác định là phần lãnh thổ không thể tách rời và sẽ có ngày thống nhất. Trung Quốc thời gian qua đã tiến hành không ít biện pháp gây áp lực nhằm dập tắt tư tưởng đòi độc lập cho hòn đảo này.

Cẩm Bình (theo CNS News)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc phản ứng việc Mỹ đưa lính thủy đánh bộ đến Đài Loan