Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin quân sự tiết lộ máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới Tây An H-20 có thể sẽ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong Triển lãm Hàng không Chu Hải vào tháng 11.2020.

Trung Quốc sắp trình làng máy bay ném bom tầm xa

05/05/2020, 08:12

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin quân sự tiết lộ máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới Tây An H-20 có thể sẽ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong Triển lãm Hàng không Chu Hải vào tháng 11.2020.

Mô hình phác thảo máy bay ném bom Tây An H-20 - Ảnh: Sputnik News

“Triển lãm Chu Hải sắp tới là dịp để Trung Quốc quảng bá hình ảnh và cho thế giới thấy dịch bệnh không tác động lớn đến ngành công nghiệp quốc phòng nước này”, theo một trong các nguồn tin.

Một nguồn tin khác cho biết: “Giới lãnh đạo Bắc Kinh vẫn đang cân nhắc xem liệu giới thiệu H-20 có ảnh hưởng thế cân bằng tại khu vực - giữa lúc căng thẳng đang leo thang vì dịch COVID-19 - hay không. Giống như tên lửa đạn đạo liên lục địa, mọi máy bay ném bom chiến lược đều mang được vũ khí hạt nhân. Nếu đã tuyên bố theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ thì tại sao Trung Quốc lại cần khí tài tấn công như vậy?”.

Tình hình khu vực thời gian qua xấu đi nhanh chóng. Mỹ - Trung khẩu chiến vì dịch bệnh và tăng cường hoạt động ở eo biển Đài Loan, Biển Đông lẫn biển Hoa Đông. Ngoài ra, Úc còn khiến chính quyền Bắc Kinh nổi giận khi kêu gọi điều tra một số vấn đề liên quan đến COVID-19.

Với H-20, Trung Quốc sẽ hoàn tất bộ ba hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ đất liền, máy bay ném bom chiến lược cùng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác định máy bay này có tầm hoạt động tối đa vào khoảng 8.500km nên đủ sức vượt qua “chuỗi đảo thứ hai” - tuyến phòng thủ do Mỹ lập từ thời Chiến tranh Lạnh nhằm kiềm chế Trung Quốc. Một số chuyên gia Trung Quốc còn tiết lộ trọng lượng cất cánh tối đa của H-20 là 200 tấn, trọng tải 45 tấn, có thể bay với vận tốc siêu thanh, phóng ra bốn tiêu lửa siêu thanh tàng hình.

Tuy nhiên, H-20 gặp vấn đề tương tự tiêm kích J-20: công tác phát triển động cơ cho máy bay chậm hơn so với kế hoạch. Giới phân tích suy đoán H-20 dùng động cơ NK-321 của Nga, trong khi hai nguồn tin quân sự độc lập cho biết máy bay ném bom dùng tạm động cơ WS-10 nâng cấp. Phải mất 2-3 năm sau động cơ đủ mạnh mới ra đời.

Theo một trong hai nguồn tin, H-20 còn bay chậm hơn và bị giảm khả năng tác chiến so với thiết kế ban đầu nên chẳng khiến Mỹ lo ngại. Nguồn tin thứ hai đánh giá nếu Mỹ quyết định triển khai 500 tiêm kích F-35 đến Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí cả Singapore, Ấn Độ, Đài Loan - những quốc gia và vùng lãnh thổ gần Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh sẽ ra mắt H-20 càng sớm càng tốt.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc sắp trình làng máy bay ném bom tầm xa