Trung Quốc sẽ chiến đấu với chiến tranh thương mại với Mỹ "đến cùng", theo một bài xã luận mới trên Nhân dân Nhật báo.

Trung Quốc sẽ chiến đấu với chiến tranh thương mại 'đến cùng'

Hà Ngọc Bách | 23/06/2019, 07:36

Trung Quốc sẽ chiến đấu với chiến tranh thương mại với Mỹ "đến cùng", theo một bài xã luận mới trên Nhân dân Nhật báo.

          

Trung Quốc có đủ sức mạnh và sự kiên nhẫn để chống chọi với cuộc chiến thương mại, và sẽ chiến đấu "đến cùng" nếu chính quyền Mỹ vẫn kiên trì với cuộc chiến thương mại hiện nay, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trong một bài xã luận.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, Mỹ phải bỏ tất cả thuế quan áp đặt lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu muốn đàm phán về thương mại và chỉ có một cuộc đối thoại bình đẳng mới có thể giải quyết vấn đề giữa hai nước và cả hai sẽ cùng có lợi.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng, Mỹ đã không tính đến lợi ích của chính người dân của họ và họ đang trả chi phí cao hơn do chiến tranh thương mại. "Cây gậy lớn là các vòng thuế quan" được đưa ra cũng xem thường sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và trật tự kinh tế quốc tế, bài xã luận này cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận về cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Ông Trump đã nhiều lần khẳng định rằng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được trả bởi Trung Quốc chứ không phải người tiêu dùng Mỹ, bất chấp các nhà kinh tế cho rằng chính người tiêu dùng Mỹ mới thiệt hại khi phải mua hàng hóa giá cao hơn.

"Nếu Mỹ chọn nói chuyện, thì họ phải thể hiện sự tin tưởng, xem xét các mối quan tâm chính từ cả hai phía và hủy bỏ tất cả các mức thuế", Nhân dân Nhật báo nhận định.

Ái Vi (theo Bloomberg)

   
Bài liên quan
Hai chủ tịch ủy ban Thượng viện hy vọng TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ dưới thời chủ sở hữu mới
Hai thượng nghị sĩ hàng đầu hy vọng TikTok sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh ở Mỹ dưới thời chủ sở hữu mới khi Thượng viện chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật yêu cầu ByteDance (tập đoàn Trung Quốc sở hữu TikTok) phải thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn phổ biến này ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
9 phút trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc sẽ chiến đấu với chiến tranh thương mại 'đến cùng'