Cuộc biểu tình ngồi trước trụ sở cảnh sát Hồng Kông vào sáng 21.6 đã biến thành hoạt động phong tỏa đường phố và bao vây một số cơ quan chính quyền khác.

Đường phố Hồng Kông lại tràn ngập người biểu tình

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 21/06/2019, 21:00

Cuộc biểu tình ngồi trước trụ sở cảnh sát Hồng Kông vào sáng 21.6 đã biến thành hoạt động phong tỏa đường phố và bao vây một số cơ quan chính quyền khác.

Ước tính có hơn 1.000 người tham gia. Họ đưa ra các yêu cầu như đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải rút bỏ dự luật cho phép dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc, bỏ mọi cáo buộc đối với lực lượng biểu tình...

Trước đó người dân đặt ra thời hạn tối ngày 20.6 để giới chức đặc khu rút bỏ dự luật, nhưng đòi hỏi này không được đáp ứng.

Người biểu tình dựng rào chắn trên đường - Ảnh: Reuters

Lực lượng biểu tình đông đảo khiến xe cộ không thể di chuyển trên vài tuyến đường ở khu Loan Tử - nơi tập trung nhiều cơ quan chính quyền. Cuộc họp của hai ủy ban thuộc Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (Legco) phải hủy.

Phía cảnh sát có cử chuyên viên đàm phán ra thương lượng. Tuy nhiên nỗ lực đối thoại thất bại, biểu tình vẫn tiếp tục.

Giao thông tê liệt vì biểu tình ngày 21.6 - Ảnh: SCMP

Dự luật cho phép dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đã kích động làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Hồng Kông thời gian qua, trong đó đáng chú ý là đợt biểu tình ngày 12.6 buộc đặc khu trưởng Lâm quyết định dừng xem xét thông qua dự luật, đồng thời phải lên tiếng xin lỗi.

Cẩm Bình (theo SCMP, Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
16 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường phố Hồng Kông lại tràn ngập người biểu tình