Nhật Bản và Trung Quốc đang có bất đồng gay gắt trên biển Hoa Đông, đặc biệt là vấn đề chủ quyền quanh quần đảo Senkaku mà Nhật đang kiểm soát. Những vụ va chạm tàu giữa hai bên trong quá khứ khiến Nhật luôn lo lắng. Nhưng gần đây, Nhật lo lắng hơn khi tàu hai bên... ít va chạm.

Trung Quốc tập trung tàu 'chấp pháp' từ biển Hoa Đông xuống biển Đông

Một Thế Giới | 25/08/2014, 17:10

Nhật Bản và Trung Quốc đang có bất đồng gay gắt trên biển Hoa Đông, đặc biệt là vấn đề chủ quyền quanh quần đảo Senkaku mà Nhật đang kiểm soát. Những vụ va chạm tàu giữa hai bên trong quá khứ khiến Nhật luôn lo lắng. Nhưng gần đây, Nhật lo lắng hơn khi tàu hai bên... ít va chạm.

Chính phủ Nhật cho rằng Bắc Kinh có thể đã quyết định chuyển chiến thuật trong vấn đề tranh chấp ở biển Hoa đông. 
Thay vì duy trì lập trường cứng rắn, thái độ quyết đoán, Trung Quốc có thể chuyển sang chiến thuật dài hơi và tránh đụng độ thô bạo. Nhật cho rằng việc này có thể nhằm để Nhật mất cảnh giác rồi cắt giảm lực lượng bảo vệ bờ biển.
Tokyo đã ghi nhận việc sụt giảm tần suất xuất hiện của tàu hải giám Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku. 
Theo hãng tin Nhật Nikkei, số lần tàu Trung Quốc đi vào khu vực trong 6 tháng đầu năm giảm còn khoảng 40, tương đương 6,6 lần mỗi tháng. Lượng thời gian họ ở lại trong khu vực này cũng giảm từ hơn 4 tiếng trước đó còn khoảng 2-3 tiếng.

Có tin cho rằng Bắc Kinh đã ra lệnh cho tàu của mình tránh đối đầu với tàu Nhật. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với năm ngoái, khi tàu Trung Quốc tìm cách bắt tàu cá Nhật, thậm chí chặn tàu tuần tra Nhật.

Nhưng có một phân tích khác cho rằng Trung Quốc thay đổi chiến thuật là do gia tăng căng thẳng ở biển Đông gần đây. Trước nhu cầu đột biến tàu hải giám, hải cảnh ở biển Đông do tình hình phức tạp tại đây trong thời gian qua, Trung Quốc buộc phải chuyển một số lượng tàu từ biển Hoa Đông xuống biển Đông.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đang chơi trò làm "nạn nhân" trong các tranh chấp với Nhật. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nhiều máy bay của Nhật Bản đã vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông được Trung Quốc thành lập cuối năm 2013. 
Không quân Trung Quốc tố cáo 2 máy bay F-15 của Nhật đã hung hăng lao đến gần máy bay Trung Quốc 2 lần hồi đầu tháng.

Có thể thấy trong tranh chấp lãnh hải, khi Trung Quốc thấy không bắt nạt được Nhật ở biển Hoa Đông thì họ đang tìm cách tập trung "cơ bắp" tại biển Đông.

Anh Tú (theo WCT)

Bài liên quan
Elon Musk thúc đẩy kế hoạch sử dụng dữ liệu ô tô điện ở Trung Quốc cho tham vọng AI của Tesla
Tesla đang thúc đẩy kế hoạch sử dụng dữ liệu từ Trung Quốc để phát triển hệ thống hỗ trợ lái ô tô điện của mình toàn cầu, những người có kiến thức về công việc này chia sẻ với hãng tin Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài
Thủ tướng nêu rõ, việc mở rộng nhà ga T2 để bảo đảm đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế Nội Bài là rất cần thiết, không thể chậm trễ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tập trung tàu 'chấp pháp' từ biển Hoa Đông xuống biển Đông