Thông tin từ giới truyền thông Trung Quốc cho thấy nước này đang triển khai nhiều khí tài công nghệ tân tiến phục vụ cho tác chiến ở khu vực cao, rút ngắn thời gian tiếp tế cho lực lượng đóng ở vùng biên giới giáp Ấn Độ.

Trung Quốc thử vũ khí gần biên giới giáp Ấn Độ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 12/09/2020, 09:54

Thông tin từ giới truyền thông Trung Quốc cho thấy nước này đang triển khai nhiều khí tài công nghệ tân tiến phục vụ cho tác chiến ở khu vực cao, rút ngắn thời gian tiếp tế cho lực lượng đóng ở vùng biên giới giáp Ấn Độ.

Quân đội Trung Quốc thử nghiệm hàng loạt vũ khí mới, trong đó có súng phóng rocket sở hữu năng lực đánh tăng, đánh boong ke nâng cấp.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết súng được một đơn vị quân trực thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền tây thử nghiệm lúc tập trận bắn đạn thật ở độ cao hơn 4.000 mét.

Theo trang Eastday.com, đây là súng Type-11 cỡ nòng 93 mm, nhẹ hơn, tầm bắn tối đa 850 m, có thể phóng nhiều loại rocket – cung cấp hỏa lực dự phòng linh hoạt cho bộ binh hạng nhẹ.

Ngoài súng phóng rocket thì CCTV còn đưa tin về xe jeep chuyển thương binh, máy bay không người lái, robot, máy bay vận tải cung cấp lương thực, đạn dược, nhiên liệu cho tiền tuyến. Trong một bản tin, một đơn vị hậu cần đã diễn tập sử dụng máy bay không người lái chuyển các suất ăn vừa nấu vượt chướng ngại vật.

Tuần qua, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền tây cũng thông báo bệnh viện đa khoa của học ở Lhasa (Tây Tạng) vừa xây xong bãi đáp trực thăng giúp ích cho hoạt động đưa binh sĩ bị thương. Giám đốc bộ phận dịch vụ y tế Wu Qianjin cho biết hạ tầng mới đảm bảo kết nối thông suốt giữa bệnh viện với tiền đồn, cơ sở huấn luyện cùng các địa điểm khác.

Bệnh viện đa khoa của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền tây vừa xây xong bãi đáp trực thăng - Ảnh: Weibo

Bên cạnh quân đồn trú Tây Tạng, Chiến khu miền tây còn có lực lượng đóng ở Tân Cương, Vân Nam, Tứ Xuyên luôn sẵn sàng đến vùng biên giới giáp Ấn Độ thực hiện nhiệm vụ. Nhưng đường xá xa xôi là một vấn đề lớn.

Giới quan sát nhận định khó khăn về đường vận tải cùng khí tài hạng nặng chỉ có thể được giảm thiểu bằng cách ứng dụng công nghệ quân sự mới. Theo nhà phân tích quân sự Tống Trung Bình (Hồng Kông): “Trong khi Trung Quốc phát triển và thử nghiệm nhiều trang thiết bị ở khu vực cao, phần lớn khí tài Ấn Độ lại mua từ Mỹ và chưa được thử nghiệm ở độ cao trên 5.000 m”.

Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ có kinh nghiệm chiến đấu ở vùng núi từ những cuộc giao tranh với Pakistan qua nhiều năm. Còn quân đội Trung Quốc sống trong hòa bình suốt hàng thập niên nay.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc thử vũ khí gần biên giới giáp Ấn Độ