Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết 34,9 triệu nam giới nằm trong các nhóm tuổi khác nhau. Trong số đó có 17,52 triệu nam giới trong độ tuổi "kết hôn" từ 20 đến 40 tuổi.

Trung Quốc thừa gần 35 triệu đàn ông, ngày càng khó kiếm vợ trong nước

Anh Tú | 19/05/2021, 11:50

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết 34,9 triệu nam giới nằm trong các nhóm tuổi khác nhau. Trong số đó có 17,52 triệu nam giới trong độ tuổi "kết hôn" từ 20 đến 40 tuổi.

Theo một quan chức chính phủ Trung Quốc, cuộc điều tra dân số kéo dài một thập kỷ của Trung Quốc cho thấy nước này số đàn ông độc nhiều hơn phụ nữ là 35 triệu và khoảng một nửa trong số họ đang trong độ tuổi "kết hôn".

Dữ liệu dân số do Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 11.5 cho thấy cả nước hiện có 1,41 tỉ người, tăng 0,53% so với 10 năm trước đó. Một số con số khiến các nhà chức trách Trung Quốc quan tâm hơn là chỉ có 12 triệu trẻ em ra đời trong năm 2020 - giảm từ 14,6 triệu vào năm 2019 - cũng như chênh lệch giới tính, đã tăng thêm một triệu kể từ cuộc điều tra dân số năm 2010.

Các con số chính thức cho thấy Trung Quốc có 723,34 triệu đàn ông và 688,44 triệu phụ nữ, lần lượt chiếm 51,24% và 48,76% dân số. Người phát ngôn Fu Linghui của Cục thống kê cho biết nam giới nhiều hơn phụ nữ là 34,9 triệu và gọi hiện tượng này là "thực tế".

Cuộc điều tra dân số đã làm dấy lên một làn sóng thảo luận trực tuyến về hơn 30 triệu đàn ông chưa lập gia đình ở Trung Quốc.

Hôm 17.5, Fu cho biết 34,9 triệu nam giới nằm trong các nhóm tuổi khác nhau. Trong số đó có 17,52 triệu nam giới trong độ tuổi "kết hôn" từ 20 đến 40 tuổi. Fu lưu ý rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hôn nhân. Ông nêu rõ tuổi tác, nơi ở, tính cách cá nhân, trình độ học vấn, các giá trị và nền tảng gia đình.

Khoảng cách chênh lệch giới được cho là phản ánh truyền thống trọng nam khinh nữ của Trung Quốc, đặc biệt là trong suốt gần 4 thập kỷ áp dụng "chính sách một con" của nước này.

Chính sách kế hoạch hóa gia đình, được áp dụng từ năm 1979 đến năm 2015, cho thấy khoảng một nửa dân số quốc gia bị áp chế chỉ sinh một con. Chỉ có một số trường hợp ngoại lệ áp dụng đối với các cặp vợ chồng đều là con một. Ngoài ra, người dân tộc thiểu số và cư dân ở nông thôn Trung Quốc là được phép sinh thêm con.

Fu cho biết việc Trung Quốc tiếp tục áp dụng "chính sách hai con" và thay đổi thái độ về việc có con sẽ khiến khoảng cách giới thu hẹp lại. Ông chỉ ra dữ liệu điều tra dân số cho thấy cứ 100 bé gái thì có 111,3 bé trai sinh ra vào năm 2020. Tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với thập kỷ trước, thời điểm 118,1 bé trai/ 100 bé gái.

Fu cho biết thêm, giữa nam giới và phụ nữ ở độ tuổi kết hôn, tỷ lệ này thậm chí còn gần hơn ở mức 108,9 đến 100.

Các nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng có độ chênh lệch giới tính khác nhau giữa thành thị và nông thôn Trung Quốc. Ở các thành phố lớn, nhiều phụ nữ kết hôn muộn hơn hoặc ở vậy.

Yang Fan, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển tại Đại học Nhân dân, Trung Quốc, cho biết đất nước này có nhiều trẻ em trai hơn trẻ em gái kể từ những năm 1980. Ông nói với tờ Tin tức Bắc Kinh rằng hiện tượng này được thấy rõ ràng hơn ở nông thôn.

Mu Guangzong, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Dân số của Đại học Bắc Kinh cho biết các thành phố lớn đang có xu hướng sinh bé gái nhiều hơn so với nông thôn. Mặc dù có nhiều nam giới trong độ tuổi kết hôn hơn phụ nữ ở nông thôn Trung Quốc, nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ lớn tuổi ở thành phố sống độc thân..

Cuộc điều tra dân số quốc gia lần thứ bảy của Trung Quốc cũng nhấn mạnh dân số già của nước này. Có 262,02 triệu công dân trên 60-18,7% dân số — so với 253,38 triệu trẻ em từ 0 đến 14 tuổi, chiếm 17,95 %.

Cục thống kê Trung Quốc cho biết nước này hiện đang ở giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn già hóa dân số, các giai đoạn khác lần lượt là 20 đến 30% và 30% dân số trên 60 tuổi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
3 giờ trước Sự kiện
Sáng 18.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc thừa gần 35 triệu đàn ông, ngày càng khó kiếm vợ trong nước