Trang Reuters đưa tin trong một báo cáo mới được công bố của Trung tâm thông tin Hải dương quốc gia Trung Quốc (NMDIS), Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố hoạt động mở rộng trên các thực thể địa lý tại Biển Đông của nước này là “hợp lý”.

Trung Quốc thừa nhận có cải tạo, xây dựng phi pháp trên Biển Đông năm 2017

Cẩm Bình | 25/12/2017, 18:39

Trang Reuters đưa tin trong một báo cáo mới được công bố của Trung tâm thông tin Hải dương quốc gia Trung Quốc (NMDIS), Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố hoạt động mở rộng trên các thực thể địa lý tại Biển Đông của nước này là “hợp lý”.

Báo cáo được tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng lại vào ngày 25.12. Trong báo cáo, nước này thừa nhận trong năm 2017 đã có hoạt động xây dựng trên tổng diện tích 29 hecta.

Theo Reuters, bên cạnh dự án xây dựng mà báo cáo gọi là "hệ thống radar lớn", hiện chưa rõ trong báo cáo này có đề cập tới các công trình xây dựng khác trong năm nay, trong đó có kho chứa ngầm và tòa nhà hành chính, hay không.

Theo Bắc Kinh, hoạt động xây dựng nhằm giúp cung cấp hỗ trợ cho những hoạt động quốc tế như tìm kiếm cứu nạn, cũng như phục vụ cho mục đích quân sự. Báo cáo ngang nhiên nhấn mạnh nước này có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trên lãnh thổ của mình, và hoạt động mở rộng là “hợp lý” để tăng năng lực phòng thủ quân sự.

Tuy không cung cấp chi tiết cụ thể, nhưng báo cáo còn cho biết Trung Quốc trong năm qua cũng đã tăng cường hoạt động tuần tra quân sự.

Reuters cho biết con số diện tích Trung Quốc tiến hành xây dựng trong năm 2017 (29 hecta) trùng khớp với số liệu trong báo cáo của chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS) đưa ra đầu tháng 12 này.

AMTI còn có bằng chứng là hình ảnh vệ tinh để cho thấy Trung Quốc bồi đắp và xây dựng phi pháp 29 hecta tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chương trình này còn cho biết trong khi toàn châu Á đang chú ý vào khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên thì Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động lắp đặt radar tần số cao và nhiều cơ sở vật chất có thể dùng cho mục đích quân sự trên các “đảo nhân tạo” nước này tạo ra.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Mô hình ngôn ngữ lớn Baidu và Zhipu AI đứng đầu Trung Quốc, nhưng kém OpenAI về khả năng tổng thể
Ernie 4.0 của Baidu và GLM-4 của Zhipu AI đứng đầu bảng xếp hạng các mô hình ngôn ngữ lớn Trung Quốc, nhưng các đối thủ nước ngoài vẫn dẫn đầu về khả năng tổng thể, theo thử nghiệm mới từ Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
7 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc thừa nhận có cải tạo, xây dựng phi pháp trên Biển Đông năm 2017