Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny đã chính thức đệ đơn xin trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm sau, dù đơn này có thể bị bác.

Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny thách thức ông Putin

Hà Ngọc Bách | 25/12/2017, 06:27

Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny đã chính thức đệ đơn xin trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm sau, dù đơn này có thể bị bác.

Ngày 24.12, ông Navalny đã thực hiện một động thái có thể xem là thách thức Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tổ chức 20 cuộc mít tinh ở 20 thành phố khác nhau tại Nga để thu thập chữ ký ủng hộ ông.

Ông Navalny đã thu thập được hàng ngàn chữ ký và đem số chữ ký này đến nộp cho Ủy ban Bầu cử trung ương của Nga. Cơ quan này sẽ có 5 ngày để ra phán quyết xem ông có đủ điều kiện để tiến hành vòng thu thập chữ ký ủng hộ thứ 2 hay không.

Tuy nhiên, trước đây Ủy ban Bầu cử trung ương của Nga đã thông báo rằng ông Navalny không đủ điều kiện để ra tranh cử do vẫn đang vướng án tù treo.

"Chúng ta có khả năng phản đối nhà chức trách đương nhiệm", ông Navalny, một người được xem là lãnh đạo phe đối đầu với Tổng thống Putin tại Nga tuyên bố trước 750 người ủng hộ ở Moscow.

Theo luật chỉ cần được 500 phiếu ủng hộ đề cử thì một người có thể đề nghị ra tranh cử và tiến hành vòng thu thập chữ ký thứ 2 với số chữ ký lớn hơn 1 triệu để có thể xuất hiện trên lá phiếu bầu chính thức.

Tuy nhiên, cơ hội ứng viên 41 tuổi này được chấp nhận ứng cử là khó có thể xảy ra vì ông vẫn đang mang án treo vì tội gian lận. Năm 2013, trong phiên phúc thẩm tại tòa án Thành phố Kirov,Navalny đã bị xử bản án 5 năm tù treo và phạt 8.500 USD vì tội biển thủ 500.000 USD. Navalny phản đối bản án này và khẳng định ông tin đây là một phiên tòa với động cơ chính trị.

Nếu ông Navalny có thể được tham gia cuộc đua giành ghế Tổng thống Nga vào năm sau thì cơ hội chiến thắng của ông trước Tổng thống Putin rất thấp do đương kim Tổng thống Nga hiện đang có mức ủng hộ tới 80%.

Ái Vi (theo Aljazeera)
Bài liên quan
TSMC từ chối xây dựng nhà máy chip tại Singapore, Ấn Độ, Qatar
TSMC - nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, đã từ chối các đề nghị xây dựng nhà máy sản xuất tại 3 nước Ấn Độ, Singapore và Qatar

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Từ kỹ sư địa chất đến nguyên thủ quốc gia
Tối 22.5.2025, Đài Truyền hình Việt Nam phát đi thông cáo đặc biệt về việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần. Từ tiểu sử được công bố cho thấy ông là nhà lãnh đạo của thực tiễn, gắn bó với thực tiễn, đã vươn tới vị trí nguyên thủ quốc gia từ một nhân viên bình thường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny thách thức ông Putin