Malaysia ngày 8.1 bày tỏ thái độ thận trọng trước thông tin Trung Quốc ba năm trước đề nghị giúp ngăn chặn điều tra bê bối quỹ 1 MDB để đổi lấy dự án cơ sở hạ tầng.

Trung Quốc từng đề nghị ‘giải cứu’ vụ 1 MDB?

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 09/01/2019, 14:33

Malaysia ngày 8.1 bày tỏ thái độ thận trọng trước thông tin Trung Quốc ba năm trước đề nghị giúp ngăn chặn điều tra bê bối quỹ 1 MDB để đổi lấy dự án cơ sở hạ tầng.

Dẫn biên bản một số cuộc họp bí mật cấp cao, báo The Wall Street Journal tiết lộ Bắc Kinh năm 2016 có hứa gây ảnh hưởng khiến Mỹ lẫn nhiều quốc gia khác chấm dứt điều tra những cáo buộc liên quan đến 1 MDB, đồng thời còn đề nghị theo dõi các nhà báo theo đuổi vụ việc với mục đích tìm ra ai đã cung cấp tin cho họ.

Đổi lại, chính quyền Kuala Lumpur (dưới thời Thủ tướng Najib Razak) cho phép công ty Trung Quốc nắm giữ cổ phần dự án đường sắt và đường ống khí đốt thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng không xác nhận mà chỉ khẳng định sẽ tìm hiểu rõ ràng.

“Chúng tôi biết chi phí một số dự án bị thổi phồng, nhưng phải kiểm tra xem liệu có thỏa thuận như vậy hay không. Nếu thông tin là sự thật thì chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc”, Bộ trưởng Lim phát biểu trước báo giới.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định nước này không đưa điều kiện về chính trị vào hợp tác song phương.

Cựu Thủ tướng Najib Razak bác bỏ thông tin của báo The Wall Street Journal - Ảnh: SCMP

1 MDB do cựu Thủ tướng Najib Razak lập ra năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quỹ này là trung tâm vụ bê bối rửa tiền gây thất thoát hàng tỉ USD dẫn đến một loạt các cuộc điều tra tài chính ở một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc,…

Bê bối khiến ông Najib cùng nhiều nhân vật dính líu vướng vào vòng lao lý. Chính quyền Thủ tướng Mahathir Mohamad đương nhiệm đang phải nỗ lực thu hồi số tiền thất thoát.

Quốc gia Đông Nam Á thời Thủ tướng Najib ký thỏa thuận để nhà thầu Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt phía đông bán đảo Malaysia (ECRL, trị giá 20 tỉ USD) và đường ống dẫn khí đốt tại bang Sabah trị giá 3,2 tỉ USD. Nhà lãnh đạo Mahathir sau khi lên nắm quyền đã hủy hai dự án này với lý do chúng quá tốn kém.

Cẩm Bình (theo ABS-CBN, SCMP, The Malay Mail)
Bài liên quan
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc từng đề nghị ‘giải cứu’ vụ 1 MDB?