Trong khi quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên tồi tệ khi hai nước đang bị khóa chặt trong cuộc thương chiến kéo dài, thì quan hệ giữa Trung Quốc và Nga vẫn là một trong những mối quan hệ bền vững nhất trên thế giới và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Trước căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc khẳng định mối quan hệ son sắt với Nga

Hoàng Vũ | 03/01/2020, 14:23

Trong khi quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên tồi tệ khi hai nước đang bị khóa chặt trong cuộc thương chiến kéo dài, thì quan hệ giữa Trung Quốc và Nga vẫn là một trong những mối quan hệ bền vững nhất trên thế giới và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Trả lời về triển vọng hợp tác song phương giữa Bắc Kinh và Moscow trong năm 2020, ông Cảnh cho biết: "Năm nay là năm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nga. Dưới sự lãnh đạo chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ song phương về quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược đã bước sang một kỷ nguyên mới”.

“Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga là bền vững và ổn định nhất trên thế giới", nhà ngoại giao Trung Quốc cho hay và bày tỏ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm hết sức mình để xây dựng mối quan hệ hưng thịnh với Moscow vào năm 2020.

"Chúng tôi có nhiều việc phải làm cùng nhau. Con đường có thể dài, nhưng chúng tôi sẽ từng bước tiến tới mục tiêu chung. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để thực hiện các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo của chúng tôi đạt được, tiếp tục phối hợp chiến lược và truyền thông để bảo vệ lợi ích chung, duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu, mang lại nhiều quyết định sáng suốt và sáng suốt hơn cho thế giới này", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốcnhấn mạnh.

Nga và Trung Quốc dường như đang gia tăng mối quan hệ về kinh tế, chính trị cũng như quân sự trong bối cảnh cả hai quốc gia này đang phải đối mặt với một số lo ngại từ các nước phương Tây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí còn gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "bạn thân" trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga vào mùa hè năm ngoái.

Ông Tập cũng hứa với ông Putin rằng Trung Quốc "sẵn sàng song hành cùng ông" và hai nhà lãnh đạo đã ký các tuyên bố cam kết phát triển hợp tác chiến lược và hợp tác toàn diện" giữa các quốc gia và "tăng cường ổn định chiến lược bao gồm các mối quan tâm chung về các vấn đề quốc tế, cũng như các vấn đề ổn định chiến lược toàn cầu.

Gần đây nhất, Nga đã cùng Trung Quốc và Iran tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Marine Security Belt (Vành đai An ninh Hàng hải) diễn ra trên khu vực Ấn Độ Dương, vịnh Oman với nội dung tác chiến như chống cướp biển và khủng bố, tìm kiếm cứu hộ và bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải trong khu vực.

Hoàng Vũ (theo TASS)
Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc khẳng định mối quan hệ son sắt với Nga