HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U.22 đã làm nên kỳ tích khi giải ‘cơn khát vàng’ kéo dài 60 năm của bóng đá Việt Nam. Sau lời nói của HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Jong Jin, các cầu thủ đã nhập cuộc rất tự tin để giành chiến thắng trước Indonesia một cách thuyết phục.

Trước trận chung kết, HLV Park Hang Seo dặn cầu thủ: 'Đừng chịu áp lực 60 năm'

Quế Sơn | 11/12/2019, 06:49

HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U.22 đã làm nên kỳ tích khi giải ‘cơn khát vàng’ kéo dài 60 năm của bóng đá Việt Nam. Sau lời nói của HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Jong Jin, các cầu thủ đã nhập cuộc rất tự tin để giành chiến thắng trước Indonesia một cách thuyết phục.

Sự máu lửa của HLV người Hàn Quốc trên cabin huấn luyện như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ trên sân, khi Việt Nam đã dẫn trước 3 bàn cách biệt, thầy Park vẫn không ngần ngại lao vào phản ứng với các trọng tài. Hành động của ông Park như muốn nhấn mạnh nhắc nhởcác cầu thủ cần phải tập trung cao độ, không được lỏng chân để đối thủ rút ngắn tỷ số.

Đặc biệt hơn nữa, sau trận thắng của U.22 Việt Nam, trợ lý Lee Jong Jin đã tiết lộ những lời mình và HLV Park Hang Seo đã trao đổi với các cầu thủ trước lúc ra sân. “Trước lúc ra sân, tôi và HLV Park đã nói với các cầu thủ rằngtrận đấu hôm nay với Indonesia là cơ hội không thể tốt hơn để Việt Nam lấy HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Tuy nhiên chúng tôi có dặn các cầu thủđừng lấy quãng thời gian chờ đợi 60 năm làm sức ép mà ngược lại hãy cứ ra sân và thể hiện toàn bộ khả năng của mình”, trợ lý Lee kể.

Ban huấn luyện U.22 Việt Nam ăn mừng HCV - Ảnh: QS

Theo ông Lee, HLV Park Hang Seo còn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng phải tin vào đồng đội, tin vào khả năng của chính bản thân mình để có màn trình diễn tốt nhất tại trận chung kết. Và các cầu thủ đã chơi rất tốt trong trận chung kết để giành tấm HCV một cách thuyết phục.

Cũng theo vị trợ lý người Hàn Quốc tiết lộ thì các bàn thắng của Việt Nam đều nằm trong tính toán của ban huấn luyện. Trước khi trận đấu diễn ra, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ tập tận dụng tình huống từ bóng chết rất nhiều lần. Bàn thắng từ tình huống cố định của Văn Hậu khiến cho thế trận trên sân dễ đá hơn rất nhiều cho U.22 Việt Nam.

U.22 Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc trước Indonesia - Ảnh: QS

ChiếcHCV mà các cầu thủ U.22 Việt Nam đạt được rất xứng đáng, ngay cả HLV Indra của Indonesia cũng khẳng định như vậy. Ông Indra cho biết mình hoàn toàn tâm phục khẩu phục trong trận thua này. “Các cầu thủ Indonesia đã cố gắng hết sức, nhưng Việt Nam là đội mạnh nhất giải đấu, họ được dẫn dắt bởi một HLV giỏi và chiếc HCV giành cho Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng”.

Sau khi giành HCV , theo kế hoạch U.22 Việt Nam sẽ trở về Hà Nội vào lúc 15 giờ ngày 11.12và dự kiến toàn đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 17 giờ cùng ngày. Sau SEA Games, U.22 Việt Nam sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho vòng chung kếtU.23 châu Á và theo kế hoạch sau khi trở về HLV Park Hang-seo sẽ lựa chọn nhân sự tham gia tập huấn tại Hàn Quốc.

Quế Sơn (từ Manila,Philippines)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước trận chung kết, HLV Park Hang Seo dặn cầu thủ: 'Đừng chịu áp lực 60 năm'