Hành động lái xe vào khuôn viên Tử Cấm Thành (hay còn gọi là Cố Cung) nhận phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng lẫn truyền thông chính thống.

Truyền thông Trung Quốc yêu cầu điều tra vụ lái xe vào Tử Cấm Thành

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 21/01/2020, 17:09

Hành động lái xe vào khuôn viên Tử Cấm Thành (hay còn gọi là Cố Cung) nhận phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng lẫn truyền thông chính thống.

Trên trang Weibo tên “Lộ Tiểu Bảo LL” cuối tuần xuất hiện hình ảnh hai cô gái tạo dáng bên một chiếc xe hơi sang trọng tại địa điểm được xác định là khu vực bên trong Tử Cấm Thành. Bài đăng ngay lập tức lan truyền rộng rãi và nhận về hàng nghìn bình luận.

Đơn vị quản lý di sản là bảo tàng Cố Cung sau đó thừa nhận vụ việc đồng thời đưa ra lời xin lỗi, nhưng không hề tiết lộ danh tính hai cô gái.

Thái độ xử lý hời hợt khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Cộng đồng mạng hiện ráo riết tìm kiếm thông tin về người lái xe vào Tử Cấm Thành.

Có thông tin chủ nhân tài khoản nêu trên tên thật là Cao Lộ, cháu dâu của bậc cách mạng lão thành Trung Quốc Hà Trường Công. Hiện chưa ai lên tiếng xác thực hay bác bỏ.

Ngoài ra, cộng đồng mạng còn phát hiện “Lộ Tiểu Bảo LL” từng đăng lên trang Instagram hình ảnh một căn nhà trị giá hơn 11 triệu USD ở Los Angeles thuộc sở hữu của vợ tỷ phú Lưu Trung Điền – nhà sáng lập tập đoàn thép Trung Vượng.

Ngày 20.1, Trung Vượng khẳng định tỷ phú Lưu không quen biết “Lộ Tiểu Bảo LL” hay người thân của cô gái này.

Có thông tin chủ nhân tài khoản “Lộ Tiểu Bảo LL” là con dâu một bậc lão thành cách mạng - Ảnh: Weibo

Các phương tiện truyền thông đã vào cuộc. Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi điều tra kỹ càng.

“Người dân buồn rầu vì di sản quốc gia bị tổn hại. Người dân giận dữ vì vẫn còn người dám thách thức đồng thuận chung rằng Tử Cấm Thành 600 tuổi không phải tài sản riêng của nhóm đặc quyền phong kiến nữa”, theo Nhân dân Nhật báo. Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Hồ Tích Tiến cũng muốn có một lời giải thích đầy đủ hơn.

Lệnh cấm xe hơi đi vào Tử Cấm Thành ban hành năm 2013 nhằm bảo vệ những con đường lát đá cùng công trình bên trong. Nhân viên bảo tàng Cố Cung bình thường đều phải di chuyển bằng xe đạp, nếu không có giấy phép đặc biệt thì không ai có thể vào vùng bên trong Thái Hòa Môn sau khi đóng cửa. Cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande lúc đến tham quan cũng phải đi bộ.

Vụ việc nêu trên làm dấy lên tranh luận về đặc quyền đặc lợi mà giới nhà giàu và giới nắm quyền lực tại Trung Quốc được hưởng, giữa lúc Chủ tịch Tập Cận Bình nỗ lực rút ngắn khoảng cách giàu nghèo rất lớn do phát triển kinh tế nóng hơn 3 thập kỷ.

Cẩm Bình (theo SCMP, Sohu)
Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyền thông Trung Quốc yêu cầu điều tra vụ lái xe vào Tử Cấm Thành