Từ ngày mai 21.1, bến xe miền Đông bắt đầu tăng giá vé xe Tết Nguyên đán 2016 với mức tăng từ 20-60% tùy theo chuyến và ngày cận Tết.

Từ mai (21.1), bến xe miền Đông tăng giá vé Tết

Một Thế Giới | 20/01/2016, 18:06

Từ ngày mai 21.1, bến xe miền Đông bắt đầu tăng giá vé xe Tết Nguyên đán 2016 với mức tăng từ 20-60% tùy theo chuyến và ngày cận Tết.


Theo ông Thương Thanh Hải - phó tổng giám đốc bến xe miền Đông - Q.Bình Thạnh, TP HCM), các đơn vị vận tải áp dụng và mức phụ thu giá vé (điều chỉnh tăng giá vé) như sau:

* Các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc:

. Phụ thu không quá 20% từ ngày 21.1 đến ngày 25.1.2016 (tức ngày 12.12 đến hết ngày 16.12 âm lịch)

. Phụ thu không quá 40% từ ngày 26.1 đến hết ngày 28.1.2016 (tức ngày 17.12 đến hết ngày 19.12 âm lịch) và từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (tức ngày 8.2 đến ngày 10.2.2016);

. Phụ thu 60% từ ngày 29.1 đến hết ngày 7.2 (tức ngày 20.12 đến hết ngày 29.12 âm lịch).

* Các tuyến từ Phú Yên ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum:

. Phụ thu không quá 20% từ ngày 21 đến 25.1 (tức 12.12 đến hết ngày 16.12 âm lịch)

. Phụ thu không quá 40% từ ngày 26.1 đến hết ngày 29.1 (tức ngày17.12 đến hết ngày 20.12 âm lịch và từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết (tức từ ngày 8.2 đến ngày 10.2.2016);

. Phụ thu không quá 60% từ ngày 30.1 đến 7.2 (tức ngày 21.12 đến hết ngày 29.12 âm lịch.

* Các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng:

. Phụ thu không quá 20% từ ngày  24.1 đến ngày 28.1 (tức 15.12 đến hết ngày 19.12 âm lịch)

. Phụ thu không quá 40% từ ngày 29.1 đến hết ngày 1.2 (tức ngày  20.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch và từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết (tức ngày 8.2 đến ngày 11.2.2016).

. Phụ thu 60% từ ngày 2.2 đến ngày 7.2 (tức ngày 24.12 đến hết ngày 29.12 âm lịch).

* Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận:

. Phụ thu không quá 20% từ ngày 29.1 đến hết ngày 1.2 (tức 20.12 đến hết ngày 23.12 âm lịch và từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết (tức từ ngày 8.2 đến ngày 11.2.2016);

. Phụ thu không quá 60% từ ngày 2.2 đến ngày 7.2 (tức ngày 24.12 đến hết ngày 29.12 âm lịch).

* Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa . Vũng Tàu: 

Phụ thu không quá 40% từ ngày 4.2 đến hết 14.2 (tức ngày 26.12 âm lịch đến hết mùng 7 Tết).

* Các tuyến thuộc tỉnh Bình Phước

Phụ thu không quá 40% từ ngày 4.2 đến hết ngày 13.2 (tức ngày 26.12 âm lịch đến hết mùng 6 Tết).

* Các tuyến thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương: 

Phụ thu không quá 40% từ ngày 4.2 đến hết ngày 13.2.2016 (tức ngày 26.12 đến hết mùng 6 Tết).

Bến xe miền Đông cũng cho biết từ nay đến 4.2 bến vẫn  tiếp tục bán trước vé tết cho cá nhân và tập thể tại quầy số 14 và quầy số 15 ở nhà ga Bến xe Miền Đông với hành khách đi các tỉnh từ ngày 24.12 âm lịch đến 28.12 âm lịch (tức ngày 2.2 đến ngày 6.2.2016).
Theo N.Ẩn (Tuổi Trẻ)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ mai (21.1), bến xe miền Đông tăng giá vé Tết