Chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình từ bỏ lời hứa không quân sự hóa Biển Đông, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford kêu gọi phải có hành động tập thể để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.

Tướng Mỹ chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc bội ước không quân sự hóa Biển Đông

30/05/2019, 11:41

Chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình từ bỏ lời hứa không quân sự hóa Biển Đông, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford kêu gọi phải có hành động tập thể để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford kêu gọi thực hiện hành động tập thể nhằm buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm - Ảnh: Politico

“Mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập hứa với Tổng thống Barack Obama rằng họ sẽ không quân sự hóa các thực thể địa lý. Vậy mà hôm nay chúng ta nhìn thấy những đường băng 10.000 feet (3 km), kho chứa đạn dược, năng lực triển khai tên lửa thường xuyên cùng nhiều thứ khác. Rõ ràng họ đã từ bỏ cam kết”, tướng Dunford phát biểu tại Viện nghiên cứu Brooking.

Theo ông: “Những gì bị đe dọa ở Biển Đông và các nơi có tranh chấp lãnh thổ là pháp quyền, luật pháp, quy tắc cùng tiêu chuẩn quốc tế. Tôi không đề xuất phản ứng quân sự nhưng cần thực hiện hành động tập thể chống lại bên vi phạm quy tắc và tiêu chuẩn. Họ phải chịu trách nhiệm theo cách nào đó, như vậy mới ngăn chặn hành vi trong tương lai”.

Thừa nhận hoạt động xây dựng trên các thực thể địa lý Trung Quốc chiếm đóng phi pháp đã chậm lại, tuy nhiên tướng Dunford đánh giá đó là bởi vì chúng đã được cải tạo đạt đủ khả năng quân sự như ý đồ của quốc gia châu Á này.

Phát ngôn của tướng Dunford được đưa ra sau khi giới nghị sĩ Mỹ tuần trước vừa trình một dự luật trừng phạt cá nhân/ tổ chức liên quan đến hoạt động nguy hiểm của Trung Quốc trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Nếu được thông qua chính quyền Washington sẽ được phép thực thi nhiều biện pháp cứng rắn như tịch thu tài sản tại Mỹ, hủy thị thực hoặc cấm nhập cảnh.

Vài năm qua Mỹ thường xuyên thực hiện hoạt động tuần tra thể hiện tự do hàng hải, ngoài ra còn tổ chức hàng loạt cuộc tập trận đa phương cùng đồng minh khu vực. Tất cả đều nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc, tập hợp lực lượng chống lại đối thủ này.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tướng Mỹ chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc bội ước không quân sự hóa Biển Đông