Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ chuẩn đô đốc Mỹ Michael Studeman vừa có chuyến thăm không báo trước đến Đài Loan.

Tướng tình báo Mỹ thăm Đài Loan không báo trước

Cẩm Bình | 23/11/2020, 09:00

Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ chuẩn đô đốc Mỹ Michael Studeman vừa có chuyến thăm không báo trước đến Đài Loan.

Theo thông tin trên trang web hải quân Mỹ, Studeman là người đứng đầu đơn vị J2 phụ trách hoạt động tình báo thuộc Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trang tin UDN (Đài Loan) đăng ảnh 1 chiếc máy bay tư nhân không xác định - có thể là máy bay quân đội Mỹ - đáp xuống sân bay Tùng Sơn cùng ảnh quan chức chờ đợi ở ga đón khách VIP.

Dữ liệu trên trang planefinder.net cũng cho thấy 1 chuyến bay tư nhân từ Hawaii (nơi Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đặt trụ sở) đến sân bay Tùng Sơn chiều 22.11.

Lầu Năm Góc và cơ quan phòng vệ Đài Loan đều từ chối bình luận. Tuy nhiên cơ quan ngoại giao Đài Loan xác nhận đã có 1 quan chức Mỹ sang thăm bí mật.

“Chúng tôi hoan nghênh quan chức Mỹ sang thăm. Nhưng hành trình này không được công khai”, theo cơ quan ngoại giao Đài Loan.

ustaiwan.jpg
Chiếc máy bay được cho chở tướng tình báo Mỹ xuất hiện ở sân bay Tùng Sơn chiều 22.11 - Ảnh: UDN

Chưa rõ Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao. Nếu thông tin trên được xác thực thì chuẩn đô đốc Studeman là sĩ quan Mỹ cấp cao nhất từng đến Đài Loan trong vài năm gần đây.

Trước đó, chính quyền Bắc Kinh đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar (tháng 8) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach (tháng 9) bằng cách điều chiến đấu cơ tiếp cận hòn đảo tự trị.

Cựu quan chức Mỹ Douglas Paal - từng công tác tại Đài Loan - đánh giá: “Nếu đúng là người đứng đầu J2 Studeman, chuyến thăm quả thực chưa từng có tiền lệ”. Nhưng cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver lại cho biết Lầu Năm Góc thời gian qua thường xuyên gửi tướng 1 sao sang thăm, giữa Washington - Đài Bắc có hoạt động trao đổi tin tình báo về mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
15 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tướng tình báo Mỹ thăm Đài Loan không báo trước