Ngày 17.9, một vị tướng Trung Quốc dự buổi khai mạc diễn đàn Trao đổi sức khỏe quân đội Châu Á-Thái Bình Dương, có sự tham dự của quân đội Mỹ, vào lúc hai bên Trung- Mỹ bất đồng về thương mại và căng thẳng về tình hình Biển Đông.

Tướng Trung Quốc dự diễn đàn quân sự với Mỹ, bất chấp căng thẳng

Trần Trí | 17/09/2018, 14:27

Ngày 17.9, một vị tướng Trung Quốc dự buổi khai mạc diễn đàn Trao đổi sức khỏe quân đội Châu Á-Thái Bình Dương, có sự tham dự của quân đội Mỹ, vào lúc hai bên Trung- Mỹ bất đồng về thương mại và căng thẳng về tình hình Biển Đông.

Diễn đàn trên diễn ra ở thành phố Tây An (Trung Quốc) do quân đội Trung Quốc và Mỹ đồng tổ chức, có sự tham gia của sĩ quan quân đội 28 quốc gia, gồm các đồng minh của Mỹ là Úc và Nhật Bản tham dự.

Tướng Trần Cảnh Nguyên, lãnh đạo nhánh y tế thuộc Cục bảo đảm hậu cần Trung Quốc, nói với các nhà báo: “Diễn đàn có thể giúp quảng bá sự phát triển lành mạnh và ổn định giữa hai lực lượng vũ trang, góp phần quảng bá hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tạo nên năng lượng tích cực”.

Trước đó, Tướng Trần ca ngợi cuộc trao đổi đầu tiên giữa quân đội Trung-Mỹ về mảng y tế quân sự dành cho châu Á-Thái Bình Dương.

Chuẩn Đô đốcLouis C.Tripoli, chỉ huy nhóm bác sĩ quân y thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cảm ơn Trung Quốc về nỗ lực thu xếp tổ chức diễn đàn.

Tại diễn đàn chủ yếu trao đổi kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và chữa trị thương tích, quân đội Trung Quốc sẽ giới thiệu phương tiện mới dùng cho mục đích y tế, như máy bay và phương tiện cứu thương.

Tướng Tổng Phổ Tuyển, lãnh đạo Cục bảo đảm hậu cần thuộc Quân ủy trung ương Trung Quốc, bất ngờ đến dự diễn đàn nhưng ông không phát biểu. Theo Reuters, các nguồn tin quân sự nói ông Tổng thân cận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và từng chỉ huy quân khu Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc luôn đề cao ý định hợp tác với quân đội Mỹ, bất chấp đang có chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, và Bắc Kinh nghi ngờ việc Mỹ ủng hộ Đài Loan cũng như liên quan vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Hồi tháng 5, Trung Quốc phẫn nộ vì bị Mỹ hủy lời mời tham dự cuộc tập trận hải quân quốc tế Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ tổ chức. Bắc Kinh tuyên bố việc hủy lời mời không giúp quảng bá sự hợp tác và tin cậy lẫn nhau.

Lầu Năm Góc nói việc hủy lời mời là để phản ứng với Bắc Kinh quân sự hóa các đảo xây trái phép trên Biển Đông.

Nhưng Tư lệnh hải quân Trung Quốc vẫn dự tính tiến hành chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng 9 này, và ông sẽ dự một diễn đàn hải quân quốc tế.

Bích Ngọc (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tướng Trung Quốc dự diễn đàn quân sự với Mỹ, bất chấp căng thẳng