Ngày 23-12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập xuất sắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tuyên dương 191 gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập xuất sắc

Bài PR | 23/12/2017, 14:29

Ngày 23-12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập xuất sắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập xuất sắc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 200.000 gia đình được công nhận là “Gia đình học tập”, chiếm trên 79% tổng số hộ gia đình đăng ký; 748 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; trên 1.000 cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập” và gần 1.100 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

Đến năm 2020, tỉnh đề ra mục tiêu 100% cán bộ, hội viên khuyến học sẽ được tập huấn, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời. Cùng với đó, sẽ có 70% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 60% số dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 65% cộng đồng, khu dân cư và 60% số cơ quan, đơn vị là “Cộng đồng, đơn vị học tập”. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỉnh sẽ có 1 đến 2 thành phố, thị xã được công nhận là "Thành phố, thị xã học tập".

Hội Khuyến học tỉnh vinh dự nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Ảnh: QN

Để xây dựng thành công xã hội học tập trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tập trung phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là Hội khuyến học các cấp lôi cuốn sự tham gia của toàn xã hội thực hiện tự học với phương châm “Học mọi lúc, mọi nơi, học mọi người, học bằng mọi cách, học bằng mọi phương tiện”; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, góp phần đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tuyên dương, khen thưởng các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập xuất sắc của tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: QN

Tại hội nghị, 191 gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2017 vinh dự nhận cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh và Hội Khuyến học tỉnh.

PV.
Bài liên quan
Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023: Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu
Ngày 17.4, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX 2023) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên dương 191 gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập xuất sắc