Ngày 22.12, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho hay bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân bị nguy kịch do điều trị bướu giáp ở thầy lang khiến bướu to khổng lồ và đang hoại tử, chảy mủ rất nguy hiểm.

Chữa bướu giáp ở thầy lang, một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu

Hồ Quang | 23/12/2017, 06:59

Ngày 22.12, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho hay bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhân bị nguy kịch do điều trị bướu giáp ở thầy lang khiến bướu to khổng lồ và đang hoại tử, chảy mủ rất nguy hiểm.

Theo người nhà của bệnh nhânN.T.H. (54 tuổi, ở Kiên Giang) thì trước đó bệnh nhân đến khám tại một bệnh viện ởKiên Giang và được các bác sĩ chẩn đoánbị bướu tuyến giáp, đề nghị phẫu thuật. Tuy nhiên, vì sợ đụng dao kéo, bàH. đã tìm đến một thầy lang ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) để chữa trị.

Tại đây, thầy lang này đã sử dụngcác loại cây, lá theo phương pháp dân gian để bó thuốc. Sau một thời gian bó thuốc bướu giáp của bà H. không những không nhỏ lại mà ngày càng sưng phù khiến bệnh nhân khó thở, suy hô hấp phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩDương Văn Mười Một, Phó khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết bệnh nhân H. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khối bướu giáp ở cổ to bằng trái xoài tượng gây chèn épđường thở khiến bệnh nhân khó thở, suy hô hấp.

Bên cạnh đó, khối bướu trên của bệnh nhân cũng đã bị hoại tử, máu mủ chảy. Các bác sĩ ở đây đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để cứu sống nạn nhân.

“Một khốibướu khổng lồ ở cổ bệnh nhân có kích thước lên đến 30x20cm, lở loét hôi thối do đắp thuốc, bên trong chìm xuống xương ức và chèn ép khí quản. Đây là một bướutăng sinh mạch máu nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lấy hết bướu giáp và mật độ mô giáp thoái hóa. Hiện sau mổ sức khỏe của bệnh nhân H. đã ổn định, ăn uống được và không còn bị khó thở do bướu chèn ép”, bác sĩ Dương Văn Mười Một cho biết.

Theo bác sĩ Dương Văn Mười Một, khối bướu của bệnh nhân H. sưng to, hoại tử, máu mủ chảy như trên là do điều trị bằng thuốc Nam của thầy lang miệt vườn không đúng cách cũng như nhập viện quá muộn.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chữa bướu giáp ở thầy lang, một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu