Chia sẻ về việc nhà trường phải giải trình việc tuyển sinh ngành Y Đa khoa sau khi thông báo tuyển sinh vào ngày 13.8, ông Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ cho hay: nhà trường đã trang bị đầy đủ từ trang thiết bị, nhân lực cho tới khu đào tạo riêng dành cho thí sinh chuyên ngành Y, Dược của nhà trường.

Tuyển sinh Y - Dược tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ: khi Bộ và Vụ đá nhau

Haiyen | 17/08/2016, 14:50

Chia sẻ về việc nhà trường phải giải trình việc tuyển sinh ngành Y Đa khoa sau khi thông báo tuyển sinh vào ngày 13.8, ông Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ cho hay: nhà trường đã trang bị đầy đủ từ trang thiết bị, nhân lực cho tới khu đào tạo riêng dành cho thí sinh chuyên ngành Y, Dược của nhà trường.

Chính vì vậy, nhà trường mongcác cấp bộ, ngành ủng hộ quyết định tuyển sinh của nhà trường. Theo ông Hóa,trường đã đáp ứng tốt nhất cácyêu cầu của cả 2 Bộ đưa ra trước khi tuyển sinh ngành Y, Dược và sẽ làm giải trình gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới.

Ông Hóa nói thêmrằngnhà trường sẽ liên lạcvới hơn 100 thí sinhtrúng tuyển các ngànhY Đa khoa và Dược họcgửi trả lại hồ sơ, đểcác emkịp nộp hồ sơ vào trường khác hoặc chuyển hồ sơ sang ngành khácnếu thí sinh vẫncó nhu cầu họctại trường.

Theo ông Hóa, trường đã thực hiện xong hợp đồng mua bán thiết bị trị giá 23 tỉ đồng, bổ sung tối thiểu 1 thạc sĩ môn Phân tích kiểm nghiệm đối với ngành Y, Dược học. Và theo công văn, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tếthì nhà trườngđã được phép tuyển sinh ngành này năm 2016. Các giảng viên đều là các y bác sĩ chuyên ngành đã nghỉ hưu từ các đơn vị vàcác bệnh viện lớn trên cả nước.Đây chính là lý do vì sao nhà trường ra thông báo tuyển sinh với số lượng 200 thí sinh và thu hút được sự chú ý của dư luận với số điểm tối thiểu 18 điểm để đỗ vào ngành Y, Dược.

Quyết định do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký ghi rõ: “Cho phép Trường đại học Kinh doanh và Công nghệHà Nội đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Y Đa khoa vàDược học.Quyết định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký 19.11.2015.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ chưa được phép tuyển sinh vì chưa có sự thống nhất và ý kiến của Bộ Y tế về vấn đề chuyên môn. Chính vì thế, trường vẫn phải trả lại hồ sơ cho thí sinh và rút thông báo tuyển sinh mà nhà trường đã ra trước đó.

Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: "Cách đây 2 năm, Trường đại họcKinh doanh và Công nghệ đã đăng ký mở mã ngành nhưng lúc đó Bộ vẫn chưa xem xét được vì cần cân nhắc. Bộ cũng đã thành lập đoàn thanh tra liên bộ để kiểm tra nhà trường, yêu cầu nhà trường nâng cao cơ sở, đội ngũ hơn cả quy định của một trường chuyên đào tạo Y, Dược nhưng nhà trường vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chí đào tạo".

Ngày 17.11.2015, Bộ Y Tế đã có công văn gửi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội do Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường ký

Hiện nay, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ đã rút lại thông báo tuyển sinh và gửi trả hồ sơ cho thí sinh đăng ký vào khối ngành Y, Dược tại trường.

Được biết, đội ngũ giảng dạy của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hiện nay gồm 1.124 giảng viên cơ hữu;trongđó130 giảng viêncó trình độ tiến sĩ, phó giáo sưvà giáo sư;320 giảng viêncó trình độ thạc sĩ;phần còn lại là cử nhân. Ngoài giảng viên cơ hữu, trường còn nhận được sự cộng tác của 300 giảng viên thỉnh giảng.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chậm nhất ngày 17.5 phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17.5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển sinh Y - Dược tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ: khi Bộ và Vụ đá nhau