5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ngày 4.11 đệ trình một dự luật cung cấp tài chính và hỗ trợ khác để giúp Đài Loan tăng cường năng lực phòng vệ.

Đảng Cộng hòa Mỹ muốn cấp viện trợ quân sự cho Đài Loan

Cẩm Bình | 05/11/2021, 09:00

5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ngày 4.11 đệ trình một dự luật cung cấp tài chính và hỗ trợ khác để giúp Đài Loan tăng cường năng lực phòng vệ.

Dự luật đề nghị chi 2 tỉ USD/năm từ chương trình Tài chính cho lực lượng quân sự nước ngoài (FMF) cho Đài Loan. FMF thường được cung cấp dưới dạng khoản viện trợ hoặc cho vay để mua trang thiết bị quốc phòng sản xuất tại Mỹ, có hiệu lực đến năm 2032.

Ngoài ra dự luật còn kêu gọi sửa đổi Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí hiện hành, tạo điều kiện cho đơn vị Mỹ bán trang thiết bị quân sự cho Đài Loan dễ dàng hơn, cải thiện hoạt động trao đổi quân sự song phương, đem lại thêm cơ hội cho quân nhân Đài Loan được đào tạo kỹ thuật và được huấn luyện chuyên nghiệp tại Mỹ.

Loạt hỗ trợ trên đi kèm với điều kiện Đài Loan phải cam kết chi tiêu thích đáng, hai bên cùng nhau lập kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ trong dài hạn, hằng năm phải tiến hành đánh giá nỗ lực thúc đẩy chiến lược quốc phòng đối phó Trung Quốc.

“Bảo vệ Đài Loan là việc quan trọng giúp Mỹ duy trì vị trí người bảo vệ các nguyên tắc dân chủ và thị trường tự”, dự luật viết.

Hiện chưa rõ quan điểm của đảng Dân chủ Mỹ về dự luật này, Đài Loan là vấn đề hiếm hoi mà họ (Dân chủ) cùng đảng Cộng hòa có tiếng nói chung. Dự luật làm tăng áp lực từ Quốc hội Mỹ lên Tổng thống Joe Biden về việc phải hành động mạnh mẽ hơn để tăng cường quan hệ với Đài Loan.

630_360_1632295880-397.jpg
Đài Loan là vấn đề đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có tiếng nói chung - Ảnh: Getty Images

Mỹ lâu nay luôn là nhà cung cấp khí tài quân sự hàng đầu của Đài Loan. Thời gian gần đây Washington thúc giục Đài Loan cải cách quốc phòng theo hướng tập trung làm cho lực lượng quân sự tại ngũ cơ động hơn và khó bị tấn công hơn, cũng như đảm bảo duy trì một lực lượng dự bị mạnh mẽ.

Phía chính quyền Đài Loan thời gian qua đang cố gắng cải cách bằng loạt chương trình phát triển vũ khí nội địa, tăng cường tập trận cho lực lượng tại ngũ và tăng thời gian lẫn nội dung huấn luyện bắt buộc cho quân dự bị.

Mỹ gia tăng nỗ lực hỗ trợ Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gây sức ép quân sự lên đảo tự trị này. Mối nguy Bắc Kinh tiến hành thống nhất bằng vũ lực ngày càng hiển hiện.

Phát biểu trước cơ quan lập pháp Đài Loan vào ngày 4.11, Giám đốc Cục An ninh Đài Loan Trần Minh Thông cảnh báo nội bộ Trung Quốc đang tranh luận khả năng tấn công quần đảo Đông Sa (nằm giữa Hồng Kông và Đài Loan). Tuy nhiên ông đánh giá Bắc Kinh sẽ không làm vậy trước năm 2024, thời điểm nhà lãnh đạo Thái Anh Văn hết nhiệm kỳ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng Cộng hòa Mỹ muốn cấp viện trợ quân sự cho Đài Loan