Cơ quan Tình báo an ninh Úc (ASIO) cho biết họ đang điều tra việc Trung Quốc cố gắng cài gián điệp vào quốc hội nước này.

Úc điều tra nghi vấn Trung Quốc cài gián điệp vào Quốc hội

Hoàng Vũ | 25/11/2019, 11:24

Cơ quan Tình báo an ninh Úc (ASIO) cho biết họ đang điều tra việc Trung Quốc cố gắng cài gián điệp vào quốc hội nước này.

Thông báo của ASIO được công bố vào tối 24.11 sau khi một loạt cáo buộc được chương trình truyền hình 60 Minutes phát sóng với nội dungđường dây gián điệp được cho là của Trung Quốc đề nghị trả 1 triệu AUD (679.000 USD) cho Bo "Nick" Zhao, để tranh cử vào quốc hội liên bang Úc với tư cách là thành viên đảng cầm quyền Tự do nhằm làm "tay trong" choBắc Kinh.

Theo bản tin chung của Sydney Morning Herald, báo The Age và chương trình 60 Minutes (đều thuộc mạng lưới truyền thôngNine của Úc), ông Zhao khai với ASIO rằng đã được một doanh nhân ở Melbourne tiếp cận cách đây khoảng một năm. Hồi tháng 3, ông Zhao được phát hiện đã chết trong một khách sạn ở Melbourne và cảnh sát đã không thể kết luận ông ấy chết như thế nào.

Tổng giám đốc cơ quan Tình báo an ninh Úc (ASIO) Mike Burgess cho biết"những thông tin trong chương trình 60 Minutes của Nine chứa đựng các cáo buộc mà ASIO đang xem xét nghiêm túc. Người dân Úc có thể an tâm rằngASIO đã nhận thức được những vấn đề này từ trước và đã tích cực điều tra chúng".

"Các hoạt động tình báo nước ngoài của thế lực thù địch tiếp tục đặt ra mối đe dọa thực sự cho đất nước và an ninh của chúng ta. ASIO sẽ tiếp tục đối đầu và chống lại sự can thiệp cùng các hành vi gián điệp của nước ngoài tại Úc", ông Burgess nhấn mạnh.

Các cáo buộc mới nhất trên được đưa ra sau thông tin rằng một kẻ đào tẩu người Trung Quốc có tên William Wang Liqiang (Vương Lập Cường) tự nhận là điệp viên, đã có nhiều cuộc gặp với cơ quan Tình báo an ninh Úc và đề nghị được ở lại tị nạn chính trị.

Wang đã cung cấp cho ASIO chi tiết về cách thức Bắc Kinh tài trợ và tiến hành các hoạt động ngầm tại Hồng Kông, Đài Loan và Úc. Người này cũng tiết lộ từng gặp một quan chức tình báo cấp cao của Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động gián điệp ở Úc thông qua một công ty vỏ bọc hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Đáp lại thông tin này, cảnh sát thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 23.11 khẳng định người tự xưng là "gián điệp Trung Quốc" thực chất là một thanh niên 26 tuổi thất nghiệp, ngụ ở Nam Bình (tỉnh Phúc Kiến), từng lãnh án tù treo 1 năm 6 tháng hồi năm 2016 về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Quan hệ Úc và đối tác thương mại quan trọng nhất là Trung Quốc đã xấu đi trong vài năm gần đây kể từ khi xuất hiện những cáo buộc rằng Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Canberra. ASIO hồi đầu năm cảnh báo mối đe dọa can thiệp từ lực lượng tình báo nước ngoài đang ở mức "chưa từng có" và ước tính số lượng điệp viên nước ngoài ở Úc vào lúc này đang cao hơn cả trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Cựu giám đốc ASIO, ông Duncan Lewis, người mới về hưu vào tháng 9, mới đây cũng đã nhận định rằng Trung Quốc muốn "kiểm soát" hệ thống chính trị Úc bằng các chiến dịch "ranh ma" và có hệ thống.

Đáng chú ý, tuần trước, hai thành viên của đảng Tự do là Thượng nghị sĩ James Paterson và Hạ nghị sĩ Andrew Hastie nói họ bị ngăn cản nhập cảnh vào Trung Quốc cho một chuyến giao lưu học thuật vì những chỉ trích của họ nhắm vào chính phủ nước này.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Không nên cho thú cưng uống sữa tươi và tiếp xúc với gia cầm
Trang Newsweek dẫn lời chuyên gia khuyến nghị không nên cho thú cưng uống sữa tươi hay tiếp xúc với gia cầm để tránh nhiễm vi rút H5N1.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc điều tra nghi vấn Trung Quốc cài gián điệp vào Quốc hội