Thủ tướng Anthony Albanese ngày 14.6 tuyên bố chính phủ Úc sẽ ngăn chặn Nga xây đại sứ quán mới gần trụ sở quốc hội nước này với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Úc ngăn Nga xây đại sứ quán mới gần trụ sở quốc hội

Cẩm Bình | 15/06/2023, 10:50

Thủ tướng Anthony Albanese ngày 14.6 tuyên bố chính phủ Úc sẽ ngăn chặn Nga xây đại sứ quán mới gần trụ sở quốc hội nước này với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Nga thuê một lô đất nằm gần trụ sở Quốc hội Úc tại Canberra, dự kiến là nơi đặt đại sứ quán mới. Tuy nhiên sau khi nhận lời khuyên từ các cơ quan tình báo thì Thủ tướng Albanese quyết định không cho Nga xây dựng.

“Chính phủ nhận được lời khuyên an ninh rất rõ ràng về nguy cơ khi đại sứ quán mới của Nga hiện diện ngay cạnh trụ sở quốc hội. Chúng tôi đang hành động nhanh chóng để đảm bảo địa điểm cho thuê không trở thành cơ quan đại diện ngoại giao chính thức”, theo Thủ tướng Albanese.

aus.jpg
Chính phủ Úc dùng đến luật an ninh quốc gia ngăn Nga xây đại sứ quán mới gần trụ sở quốc hội nước này - Ảnh: EPA-EFE

Luật pháp Úc không cấm Nga thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao. Bộ trưởng Nội vụ Clare O'Neil mô tả địa điểm Nga định xây đại sứ quán mới “liền kề” trụ sở quốc hội. Bà còn cho biết lời khuyên an ninh mà chính phủ nhận được nói rõ đây rõ ràng sẽ là mối đe dọa an ninh.

Thủ tướng Albanese đã chuẩn bị nhận phản ứng tiêu cực từ đội ngũ ngoại giao Nga tại Úc. Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Canberra tỏ rõ quyết tâm xây dựng nơi làm việc mới bất chấp sự phản đối.

Đại sứ quán Nga tại Canberra ký hợp đồng thuê đất với Cơ quan thủ đô quốc gia Úc (cơ quan liên bang) vào năm 2008, đến năm 2011 xin được giấy phép xây dựng.

Chính phủ Úc sau đó can thiệp khi không thể hủy hợp đồng thuê qua các phương thức pháp lý khác. Tháng 8 năm ngoái họ tuyên bố chấm dứt hợp đồng với lý do phía Nga vi phạm trong xin giấy phép. Lý do trên bị một tòa án liên bang bác bỏ vào tháng trước, buộc chính phủ Úc chuyển sang dùng luật an ninh quốc gia.

Bài liên quan
Bộ Công Thương thúc đẩy thực hiện các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản
Bộ Công Thương đang khẩn trương thực hiện các quy hoạch về năng lượng và khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc ngăn Nga xây đại sứ quán mới gần trụ sở quốc hội