Ngày 14.12, Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép quân đội nước ngoài cùng tập trận trên lãnh thổ nước này vào năm 2022 – một động thái có thể khiến Nga tức giận.

Ukraine cho phép quân đội nước ngoài tập trận chung trong năm sau

Cẩm Bình | 15/12/2021, 07:44

Ngày 14.12, Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép quân đội nước ngoài cùng tập trận trên lãnh thổ nước này vào năm 2022 – một động thái có thể khiến Nga tức giận.

Theo dự luật do Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đệ trình, Ukraine dự định tổ chức 10 cuộc tập trận quân sự lớn vào năm tới. Thứ trưởng Quốc phòng Anatoliy Petrenko trước lúc Quốc hội Ukraine bỏ phiếu còn cho biết 21.000 quân nhân Ukraine cùng 11.500 quân nhân từ Mỹ, Anh, Ba Lan, Romania và các nước khác sẽ tham gia tập trận trên bộ, trên biển lẫn trên không.

“Tiến hành tập trận đa quốc gia trên lãnh thổ giúp tăng cường năng lực quốc phòng và hỗ trợ nỗ lực chính trị - ngoại giao nhằm duy trì ổn định ở khu vực”, theo Thứ trưởng Petrenko.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận gì về động thái trên.

ueorm4eqcbodrb3fijacdr2o4a.jpg
Ukraine đẩy mạnh hợp tác quân sự với NATO - Ảnh: Reuters

Ukraine dù không phải thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng rất tích cực đẩy mạnh hợp tác quân sự với phương Tây vì lo ngại Nga. Ukraine phản ứng rất mạnh mẽ trước việc Moscow gần đây triển khai 90.000 dọc biên giới, Nga tuyên bố đây chỉ là phòng thủ và họ hoàn toàn có quyền điều động lực lượng của mình trên lãnh thổ nước mình nếu thấy phù hợp.

Diễn biến mới nhất làm leo thang căng thẳng Nga - NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đầu tuần qua còn cáo buộc NATO có kế hoạch tái triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung, nên nước này có thể đáp trả bằng hành động tương tự.

Bài liên quan
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức vì liên quan đến tham nhũng
Hãng Reuters đưa tin, ngày 25.4, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky đã đệ đơn từ chức trong lúc phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến hoạt động mua bán đất công trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine cho phép quân đội nước ngoài tập trận chung trong năm sau