Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 10.7 kêu gọi dân thường ở vùng Kherson khẩn cấp sơ tán vì quân đội nước này chuẩn bị phản công tại đây.

Ukraine kêu gọi dân thường sơ tán trước khi phản công ở Kherson

11/07/2022, 09:28

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 10.7 kêu gọi dân thường ở vùng Kherson khẩn cấp sơ tán vì quân đội nước này chuẩn bị phản công tại đây.

“Sẽ có giao tranh, pháo kích. Vì vậy chúng tôi kêu gọi người dân sơ tán khẩn cấp. Tôi biết chắc ở đó có phụ nữ và trẻ em, họ không nên trở thành lá chắn sống”, Phó thủ tướng Vereshchuk phát biểu trên đài truyền hình quốc gia. Tất nhiên bà không thể công bố thời gian diên ra cuộc phản công.

Kyiv mất Kherson vào tay quân Nga ngay trong thời gian đầu chiến tranh giữa hai nước. Chính quyền do Moscow dựng nên tại vùng này trước đó tỏ ý muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

kherson.jpg
Kherson đang do quân Nga nắm quyền kiểm soát - Ảnh: AP

Trước khi Nga đưa quân vào Ukraine, Kherson có gần 300.000 dân. Đây là khu vực có tầm quan trọng chiến lược vì nối giữa bán đảo Crimea với các khu vực ly khai miền Đông Ukraine.

Bài liên quan
Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở vận chuyển khí đốt cho EU
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng nước này ngày 27.4, Nga đã không bỏ qua loạt cơ sở phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine kêu gọi dân thường sơ tán trước khi phản công ở Kherson