Có thể nói, đến nay mùa vải thiều Bắc Giang cơ bản đã tiêu thụ xong, sớm hơn dự kiến. Doanh thu theo đó ước tính vào khoảng 6.800 tỉ đồng.

Vải thiều bán chạy, Bắc Giang dự tính thu về 6.800 tỉ đồng

Tin và ảnh: Tuyết Nhung | 01/07/2021, 11:30

Có thể nói, đến nay mùa vải thiều Bắc Giang cơ bản đã tiêu thụ xong, sớm hơn dự kiến. Doanh thu theo đó ước tính vào khoảng 6.800 tỉ đồng.

Sở Công Thương Bắc Giang cho biết tính đến ngày 30.6, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được trên 212.876 tấn vải thiều, đạt 118,3% kế hoạch. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 138.619 tấn, chiếm 65,1%; xuất khẩu 74.257 tấn, đạt 34,9%.

Giá bán vải tươi từ 12.000 - 26.000 đồng/kg, giá vải sấy khô là từ 40.000 - 55.000 đồng/kg. Năm 2021, tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang đạt hơn 200.000 tấn, tăng 20.000 tấn so với dự kiến ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết chưa bao giờ Bắc Giang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể cả nước trong tiêu thụ vải thiều như năm nay. Đặc biệt, các hãng hàng không cũng ưu ái cho vải thiều Bắc Giang, ngoài hỗ trợ giá cước còn dành khoang riêng đưa vải thiều vào thị trường phía Nam. Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp, cơ quan thu mua và tiêu thụ vải thiều với số lượng lớn.

Trong xuất khẩu, ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, năm nay vải thiều đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Pháp, CH. Czech, Australia, Mỹ, Đức, Hà Lan, Campuchia, Lào... Trong số này, có những thị trường đòi hỏi rất cao về chất lượng sản phẩm.

Tại vựa vải Lục Ngạn, đến nay lượng vải đã tiêu thụ là hơn 122.000 tấn. Trong đó lượng vải xuất khẩu hơn 36.500 tấn. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 32.200 tấn, thị trường Campuchia, Lào, Malaysia, đạt hơn 4.240 tấn, cao nhất từ trước tới nay, còn lại là thị trường khác.

Theo Phó Chủ tịch Phan Thế Tuấn, mặc dù đối mặt với dịch bệnh COVID-19 nhưng vải thiều Bắc Giang năm nay vẫn bán được giá. Theo đó, doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước tính đạt khoảng 6.800 tỉ đồng.

204687276_178732394142506_7796173004742994199_n(2).jpg
Bắc Giang ước tỉnh thu được khoảng 6.800 tỉ đồng từ mùa vụ vải thiều năm nay

Dự kiến vụ vải thiều Bắc Giang sẽ kết thúc vào đầu tháng 7, huyện Lục Ngạn sẽ kết thúc thu hoạch vải sớm hơn năm trước khoảng 10 ngày.

Bài liên quan
Mỹ, Nhật, Trung Quốc và 5 nước bảo hộ nhãn hiệu vải thiều Bắc Giang
Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đã trở thành sản phẩm nông sản đầu tiên của Việt Nam được chính thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây được xem là "giấy thông hành" để vải thiều xuất khẩu vào các thị trường lớn khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
16 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vải thiều bán chạy, Bắc Giang dự tính thu về 6.800 tỉ đồng