HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm y án sơ thẩm. Riêng bị cáo Phan Đình Đức được HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chuyển đổi tội danh từ “Cố ý làm trái” sang “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với hình phạt cảnh cáo và được miễn trách nhiệm dân sự.

Vì sao cấp dưới ông Đinh La Thăng được chuyển tội danh, miễn trách nhiệm dân sự?

Thu Anh | 27/06/2018, 12:56

HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm y án sơ thẩm. Riêng bị cáo Phan Đình Đức được HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chuyển đổi tội danh từ “Cố ý làm trái” sang “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với hình phạt cảnh cáo và được miễn trách nhiệm dân sự.

Không đủ cơ sở xác định việc ký văn bản

Trong ngày tuyên án (chiều 26.6), HĐXX cấp phúc thẩm nhận định: Ngày 16.5.2011, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng được ủy quyền của Đinh La Thăng ký ban hành Nghị quyết 4266 có nội dung: Chấp thuận điều chính phương án tăng vốn điều lệ ở mức 20%, tương đương 100 tỉ đồng vào OceanBank (OJB) năm 2010.

Tài liệu liên quan tới việc xin ý kiến, soạn thảo và ký ban hành Nghị quyết 4266 đã được HĐXX thẩm tra cụ thể và qua các lời khai của những người tham gia tố tụng tại phiên phúc thẩm đã làm rõ: Có 4/6 thành viên HĐTV PVN được tham gia về việc ban hành nghị quyết bằng cách xin ý kiến vào văn bản 124 ngày 12.5.2011 của TGĐ PVN. Có 3 thành viên là Vũ Khánh Trường, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Thắng ký tên đồng ý. Riêng bị cáo Phan Đình Đức có chữ ký của mình trên văn bản 124 nhưng không đủ cơ sở xác định bị cáo Đức ký vào ngày nào.

Căn cứ kết quả giám định và lời khai của những người làm chứng thẩm tra tại phiên tòa, lài liệu do Tổng công ty Hàng không Việt Nam cung cấp, HĐXX phúc thẩm nhận định chưa đủ căn cứ xác định bị cáo Phan Đình Đức ký văn bản 124 trước khi ban hành Nghị quyết 4266 vào ngày 16.5.2011.

Bị cáo Phan Đình Đức nhận hình phạt cảnh cáo và được miễn trách nhiệm dân sự - Ảnh: M.Hùng

Theo HĐXX, tuy bị cáo Đức không được giao trực tiếp phụ trách tài chính của PVN, nhưng với trách nhiệm là thành viên HĐTV PVN buộc bị cáo phải biết văn bản 124 đề xuất PVN góp 100 tỉ đồng để duy trì 20% vốn điều lệ OJB là trái quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và không nằm trong kế hoạch năm 2011 của PVN.

Từ những phân tích trên, HĐXX phúc thẩm xác định: Hành vi không kiểm tra, xem xét và ký vào văn bản 124 của bị cáo Phan Đình Đức đã phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tòa sơ thẩm đã xác định bị cáo Đức có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm có thể xem xét chuyển hình phạt cho bị cáo.

Do thay đổi tội danh nên HĐXX cấp phúc thẩm cũng xác định bị cáo Đức không phải chịu trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, do không thể làm xấu hơn tình trạng của các bị cáo khác trong cùng vụ án nên phần trách nhiệm dân sự Tòa cấp sơ thẩm buộc bị cáo Đức bồi thường sẽ được đối trừ trong tổng số tiền thu lợi bất chính phải sung vào công quỹ tại PVN.

Có chứng cứ ngoại phạm?

Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, bị cáo Phan Đình Đức khẳng định bản thân không tham gia vào việc ban hành Nghị quyết các lần góp vốn của PVN vào OJB. Bản án sơ thẩm kết luận bị cáo Phan Đình Đức đã tham gia vào lần góp vốn thứ 3 (100 tỉ đồng), nhưng tại phiên phúc thẩm, bị cáo Đức phủ nhận việc này.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Đức giải thích với HĐXX: Bị cáo có ký vào văn bản 124 vào ngày 17.5.2011. Trên văn bản đó thể hiện ngày 15.5.2011 là hạn cuối nên bị cáo ký để cho thấy mình đã xem và không còn quyền tham gia. Dù có ký nhưng theo bị cáo Đức phải xác minh yếu tố thời gian và trong nhận thức của mình, bị cáo không tham gia.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Đức cho rằng bị cáo thấy mình không cố ý làm trái, không gây ra hậu quả, không phạm tội nên không cần phải bồi thường.

Nói lời sau cùng, bị cáo Phan Đình Đức cũng tin tưởng vào sự điều hành phiên tòa một cách công khai, nghiêm túc của HĐXX; qua đó, bị cáo mong HĐXX sẽ cho ra bản án minh bạch và nhân văn để sớm trả lại sự công bằng, trong sạch cho bị cáo.

Các bị cáo trong phiên phúc thẩm góp vốn 800 tỉ đồng - Ảnh: M.Hùng

Theo bản án sơ thẩm, đối với bị cáo Phan Đình Đức, quá trình điều tra khai nhận: Đức nhận được báo cáo số 124/CVNB-NXS ngày 12.5.2011 vào ngày 17.5.2011. Đức đồng ý và ký biểu quyết trên báo cáo 124 vào ngày 17.5.2011 sau khi HĐTV PVN ban hành Nghị quyết 4266 ngày 16.5.2011 về việc chấp thuận điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của OJBnăm 2010.

Lý do ký biểu quyết đồng ý ngày 17.5.2011 với báo cáo số 124 là do Đức đi vắng; sau đó bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (Phó chánh văn phòng, Thư ký HĐTV PVN) đưa cho ông Đức ký. Đối với các nội dung trong báo cáo trên, Đức khai đã nắm được chủ trương từ trước và trước khi ký biểu quyết có gọi điện hỏi Ninh Văn Quỳnh nên việc Đức ký sau khi HĐTV PVN đã ban hành Nghị quyết số 4266 là hoàn toàn bình thường.

Tại Bản kết luận giám định số 5962/C54-P5 ngày 4.12.2017 của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: chữ số ngàythángnăm trên bút phê biểu quyết đồng ý của Phan Đình Đức không phải là ngày 13.5.2011 và không đủ cơ sở kết luận là ngày 17.5.2011 hay số ngày nào khác.

Kết quả xác minh tại PVN và Tổng công ty hàng không Việt Nam, Phan Đình Đức vẫn làm việc tại PVN vào ngày 13.5.2011 và trong ngày hôm đó, Phan Đình Đức vẫn cho ý kiến vào một số văn bản do Tổ thư ký trình. Sau đó Đức đi công tác TP.HCM, chuyến bay buổi tối 13.5.2011 đến ngày 16.5.2011.

Trước đó, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Phan Đình Đức 15 tháng cải tạo không giam giữ với tội danh “Cố ý làm trái” và buộc bị cáo phải bồi thường 15 tỉ đồng.

Nhã Thanh

Phúc thẩm vụ góp vốn 800 tỉ đồng: Y án sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng

Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng khăng khăng mình vô tội

Ông Đinh La Thăng đưa ra 5 luận điểm chứng minh mình vô tội
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao cấp dưới ông Đinh La Thăng được chuyển tội danh, miễn trách nhiệm dân sự?