Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 công bố không có danh hiệu Hoa khôi cho thí sinh có mặt trong top 5 ở vòng chung kết.

VIDEO: Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không có... hoa khôi

Tiểu Vũ (thực hiện) | 29/11/2020, 06:20

Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 công bố không có danh hiệu Hoa khôi cho thí sinh có mặt trong top 5 ở vòng chung kết.

photo-lyvophuhung-217-.jpg

Tối 28.11, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam - Miss Tourism Vietnam 2020 đã chính thức khép lại với đêm chung kết trao giải tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Top 30 thí sinh đã có màn trình diễn trang phục bikini và dạ hội trong sự cổ vũ nồng nhiệt hàng ngàn khán giả cao nguyên. 

Sau phần biểu diễn trang phục, BTC công bố 5 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng thi ứng xử. Các thí sinh lần lượt được xướng tên gồm Bùi Bích Diệp ( Hà Nội, SBD 129), Ngô Thị Mỹ Hải ( Đắk Lắk, SBD 099), Nông Thị Thiên (Cao Bằng, SBD 109), Bùi Minh Anh (Đắk Nông, SBD 169) và Vũ Minh Thư ( Nam Định, SBD 138).

Sau phần thi ứng xử của 5 thí sinh, BTC công bố cuộc thi năm nay không có danh hiệu Hoa khôi. Á khôi 1 được trao cho thí sinh Bùi Minh Anh, Á khôi 2 thuộc về Ngô Thị Mỹ Hải.

127278932_227432018959137_7415162146766501074_o.jpg
Bùi Minh Anh SBD 169 đến từ Đắk Nông được trao danh hiệu Á khôi 1
127970468_227432055625800_3624292301236734406_o.jpg
Ngô Thị Mỹ Hải, SBD 099 đến từ Đắk Lắk được trao danh hiệu Á khôi 2

Ngoài 2 danh hiệu Á khôi, BTC còn trao các giải phụ gồm Người đẹp áo dài: Ngô Mỹ Hải; Người đẹp ảnh: Đặng Thanh Ngân; Người đẹp hình thể: Lê Thị Thu Tâm; Người đẹp tài năng: Bùi Thị Thanh Thủy; Người đẹp có gương mặt khả ái: Hoàng Thị Ngọc Nhi; Người đẹp du lịch: Phan Lê Hoàng An; Người đẹp trang phục vùng miền: Đào Hoàng Anh; Người đẹp trang phục thân thiện môi trường: Phan Lê Hoàng An; Người đẹp thân thiện, Người đẹp ứng xử: Bùi Minh Anh; Người đẹp nhân ái: Lê Phương Tuyết; Người đẹp được yêu thích: Nguyễn Đăng Triều.

photo-lyvophuhung-181.jpg
Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân xuất hiện trên sân khấu. Cuộc thi năm nay không có giải nhất nên cô vẫn giữ danh hiệu Hoa khôi cho đến khi có người khác đăng quang trong lần thi tới

Kết quả này khiến cho nhiều người, trong đó có các phóng viên đang tác nghiệp tại sự kiện cảm thấy bất ngờ. Về lý do vì sao không trao danh hiệu Hoa khôi cho cuộc thi năm nay, ban tổ chức sẽ công bố tại một cuộc họp báo tổ chức ở TP.HCM trong thời gian sớm nhất.

Xem video ban tổ chức công bố kết quả cuộc thi: 

Bài liên quan
VIDEO: Top 35 thí sinh Miss Tourism Vietnam 2020
Top 35 thí sinh Miss Tourism Vietnam 2020 đã có buổi ra mắt báo giới tại TP.HCM trước khi bước vào vòng bán kết tổ chức tại Đắk Nông.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
VIDEO: Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không có... hoa khôi